Xây 18 mốc biên giới

Xây 18 mốc biên giới đoạn qua Quảng Nam-Sekong

Ban chỉ đạo cắm mốc Quảng Nam thống nhất trong năm 2012 sẽ triển khai xây dựng 18 mốc biên giới đoạn qua 2 tỉnh Quảng Nam-Sekong (Lào).
Ngày 21/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp tổng kết công tác cắm mốc biên giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam-Sekong (Lào) và triển khai kế hoạch năm 2012.

Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Nam đã thống nhất trong năm 2012 sẽ triển khai xây dựng 18 mốc còn lại trong tổng số 60 cột mốc của toàn tuyến, đồng thời tiến hành cùng với đội cắm mốc tỉnh Sekong, tiếp tục khảo sát song phương thêm 13 vị trí cột mốc để làm rõ hướng đi của đường biên giới theo biên bản của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới hai nước Việt Nam-Lào đã thống nhất vào năm 2010.

Theo kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam- Sekong được triển khai từ năm 2009: Trên tổng chiều dài 142km sẽ có 60 cột mốc được xây dựng; trong đó tôn tạo lại 17 cột mốc trung hiện có, cắm mới 1 mốc đại và 42 mốc tiểu.

Riêng năm 2011, Đội liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh Quảng Nam và Sekong đã khảo sát song phương được 19 cột mốc, hoàn thành kế hoạch khảo sát tổng số 60 cột mốc trên toàn tuyến. Trên thực địa đã triển khai xây dựng được 42/60 cột mốc, đồng thời hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, pháp lý, bàn giao các cột mốc đã xây dựng xong cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh quản lý.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công do mưa lũ kéo dài, địa hình đồi núi hiểm trở, nhưng đội liên hiệp cắm mốc hai tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tiến độ xây dựng mà Ban chỉ đạo hai tỉnh đã thống nhất.

Nhân dân hai bên biên giới đồng tình ủng hộ, tự nguyện giải tỏa đất đai, ruộng, vườn để hỗ trợ công tác cắm mốc. Tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn cho các công trình giúp tỉnh Sekong như: quy hoạch khu cửa khẩu Đắc Tà Oọc trên diện tích 30 ha và công trình Khu kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc với tổng kinh phí đầu tư 175 tỷ đồng, phê duyệt kế hoạch khai trương cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm dự kiến diễn ra vào cuối năm 2012./.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục