Xây cầu nối liền biên giới Việt Nam và Campuchia

Tây Ninh quyết định xây dựng một cây cầu trên sông Vàm Cỏ Đông, vị trí cột mốc đôi 131, qua đó nối liền biên giới Việt Nam-Campuchia.
Ngày 5/6 tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 3 huyện biên giới Tân Biên, Tân Châu và Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, tỉnh này đã quyết định xây dựng một cây cầu bắc qua thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông, nối liền biên giới Việt Nam-Campuchia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại giao lưu thương mại, trao đổi hàng hóa.

Cây cầu có tên là Mơn Chây được đặt tại vị trí cột mốc đôi 131 trên thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông, thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đối diện là tỉnh Prey Veng và Quốc lộ 8 của Campuchia, cách Phnom Penh khoảng 120km. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh, cây cầu được thiết kế xây dựng bằng bêtông cốt thép vĩnh cửu với tổng chi phí 40 tỷ đồng, trong đó phần xây cầu 20 tỷ đồng, 20 tỷ còn lại sẽ làm một đường dẫn bằng bêtông nhựa nối từ đầu cầu ra đường 791 (đường vành đai biên giới) của phía Việt Nam dài 1,5km.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cầu biên giới, tỉnh Tây Ninh cũng đang triển khai xây dựng một khu chợ biên giới nằm trên đường 791 thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Biên (cách cầu Mơn Chây khoảng 10 km) nhằm tạo địa điểm thuận lợi để cư dân 2 bên biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục