Xây cơ sở chứa chất thải hạt nhân gần Chernobyl

Cơ sở này sẽ hoạt động từ đầu 2013 và chỉ chứa các chất thải hạt nhân của Ukraine, hiện đang được bảo quản không đảm bảo an toàn.
Ngày 5/10, Ukraine đã khởi công xây dựng một cơ sở chứa chất thải hạt nhân công nghiệp mới tại khu vực bị ô nhiễm hạt nhân gần nhà máy điện nguyên tử Chernobyl - nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong 25 năm qua.

Theo bà Maya Rudenko, nữ phát ngôn viên của Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, cơ sở này sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2013 và sẽ chỉ chứa các chất thải hạt nhân của Ukraine, hiện đang được bảo quản trong tình trạng không đảm bảo an toàn.

Cơ sở này có khả năng bảo quản khoảng 400.000 thùng chứa chất thải hạt nhân và hoạt động trong 50 năm. Tổng chi phí xây dựng ước tính khoảng 14,6 triệu USD, trong đó Anh là nhà tài trợ chính (cung cấp 12 triệu USD), phần còn do Ủy ban châu Âu hỗ trợ.

Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl nằm cách thủ đô Kiev khoảng 100km về phía Bắc, giáp giới với Nga và Belarus. Cách đây 25 năm, một vụ nổ đã xảy ra tại tổ máy số 4 của nhà máy làm toàn bộ khu vực xung quanh có bán kính tới 30km bị nhiễm phóng xạ. Khoảng 600.000-800.000 binh lính, nhân viên cứu hộ và người dân Liên Xô đã trực tiếp tham gia khắc phục sự cố Chernobyl, trong đó đa số đã bị nhiễm xạ và cho tới nay vẫn còn hàng trăm nghìn người phải điều trị thường xuyên.

Tại Ukraine, diện tích bị nhiễm xạ lên tới 50.000 km2 tại 12 tỉnh và hiện vẫn còn 3,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi phóng xạ. Ở Nga, 19 khu vực bị nhiễm xạ trên diện tích gần 60.000 km2 với dân số 2,6 triệu người.

Tại Belarus, 46.500 km2, chiếm 23% lãnh thổ nước này, cũng đã bị ô nhiễm phóng xạ. Cho tới nay, chính quyền Belarus đã chi gần 19,4 tỷ USD và trong giai đoạn 2011-2015 sẽ chi thêm 2,3 tỷ USD để khắc phục hậu quả thảm họa Chernobyl./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục