Xây cột mốc đại 476 biên giới Hà Tĩnh với Lào

Cột mốc được xây dựng theo kế hoạch tăng dày các cột mốc tuyến biên giới dài 145km giữa Hà Tĩnh và Boly Khamxay, Khăm Muộn của Lào.
Ngày 10/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Boly Khamxay (Lào) đã làm lễ khởi công xây dựng cột mốc đại 476 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Nậm Phao.

Cột mốc 476 là 1 trong 53 cột mốc được xây dựng trong kế hoạch tăng dày, tôn tạo các cột mốc trong tuyến biên giới dài 145km giữa Hà Tĩnh và hai tỉnh Boly Khamxay, Khăm Muộn (Lào), vị trí ở giữa cửa khẩu Cầu Treo và cửa khẩu Nậm Phao, trên quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn và Bản Tơng, huyện Căm Cớt, tỉnh Boly Khamxay.

Tổng diện tích xây dựng 380m2, bệ và đế bằng bêtông cốt thép ốp đá granite, thân cột mốc cao 1,6m bằng đá hoa cương liền khối, trên mỗi mặt quay về phía Việt Nam và Lào có gắn quốc huy mỗi nước, số hiệu và năm cắm mốc.

Sân mốc có hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Tổng vốn đầu tư cột mốc là 3,8 tỷ đồng do Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hà Tĩnh thiết kế và Công ty cổ phần xây dựng Thái Phát Đạt thi công.

Theo kế hoạch cột mốc sẽ hoàn thành sau 90 ngày thi công./.

Lê Văn Thơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục