Xây đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ công an HN

Sáng 6/2, Bộ Công an đã khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô tại 67 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Sáng 6/2, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh đã cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô tại 67 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Công trình Đài tưởng niệm do Kiến trúc sư Lê Hiệp chủ trì thiết kế, có chiều dài 31,5m được ghép từ những phiến đá Granit màu đỏ, mỗi tổ hợp đá được gắn những tấm biển inox mạ vàng vinh danh tên tuổi các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô hy sinh anh dũng trong các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 65 năm qua, Công an Hà Nội đã cống hiến cho Việt Nam 323 người con ưu tú, trong đó có 238 liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, 67 liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ cứu nước và 18 liệt sĩ thời kỳ xây dựng đất nước.

Xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ là sự tri ân của thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hôm nay đối với sự hy sinh cao cả của các anh, các chị cho Thủ đô nói riêng và đất nước.

Đây đồng thời còn là niềm tự hào để thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội hôm nay và mai sau noi theo, cố gắng phấn đấu hết mình vì mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tới dự lễ khánh thành Đài kỷ niệm còn có Ban lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo gia đình các Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô tới dâng hương. /.

Phương Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục