Xây dựng khu tưởng niệm nhà Mạc tại Hải Phòng

Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc xây tại huyện Kiến Thụy trên diện tích 10,5ha với các hạng mục gồm các nhà điện, khuôn viên.
Dự án Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc - một trong ba công trình của Hải Phòng hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã được khởi công xây dựng vào ngày 10/10, tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Khu tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 10,5ha với các hạng mục gồm các nhà điện, khuôn viên các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí giai đoạn 1 dự kiến lên tới 60 tỷ đồng.

Nguồn vốn xây dựng được lấy từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, thành phố và nguồn vốn xã hội hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và con cháu dòng họ Mạc. Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy làm chủ đầu tư dự án.

Triều đại phong kiến nhà Mạc định đô 65 năm tại kinh thành Thăng Long (1527-1592) và 85 năm (1593-1677) trên vùng núi phía Bắc.

Sau khi truyền ngôi cho con trai trưởng là Mạc Đăng Doanh, Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) giữ ngai vị Thái Thượng Hoàng lui về quê ở làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) nghỉ dưỡng.

Tại đây, Mạc Thái Tổ cho xây dựng Dương Kinh, kinh đô thứ hai của nhà Mạc, với cung điện nguy nga như điện Phúc Huy, điện Hưng Quốc, điện Sùng Đức... làm nơi bàn việc quân cơ, lo toan quốc sự, giúp con trai đang ngự tại kinh thành Thăng Long trị vì đất nước.

Năm 2004, từ đường họ Mạc tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép thành phố Hải Phòng được nghiên cứu lập quy hoạch dự án phục dựng Dương Kinh, kinh đô thứ hai của nhà Mạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục