Xây dựng lực lượng cảnh vệ VN đạt tầm cao thế giới

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lực lượng cảnh vệ đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học mới, phát triển ngang tầm thế giới.
Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2013) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ.

Cách đây 72 năm, vào ngày 28/1/1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo một nhóm chiến sĩ bảo vệ Người, sau đó phát triển thành một đơn vị bảo vệ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Trước bối cảnh trường kỳ đòi hỏi phải có lực lượng đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ, ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 141 thành lập Cục Cảnh vệ. Trong sáu thập kỷ qua, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ cũng như trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và xây dựng đất nước, được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng công an, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên cường, mưu trí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng trăm ngàn cuộc bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam đã được bảo đảm an ninh tốt. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Với những cống hiến hy sinh và thành tích đặc biệt quan trọng đó, lực lượng Cảnh vệ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh lần 1, lần 2, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công và thành tích to lớn của lực lượng Cảnh vệ đã đạt được 60 năm qua. Chủ tịch nước đề nghị, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các âm mưu, hoạt động đe dọa độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo gia tăng, các hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm khủng bố… ngày càng diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với lợi ích của Tổ quốc; kỷ luật nghiêm, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo trong công tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác cảnh vệ; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và trang bị phương tiện có trình độ công nghệ cao, hiện đại cho công tác cảnh vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. Cần mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với an ninh, cảnh vệ các nước phát triển và các nước có mối quan hệ truyền thống; xây dựng lực lượng Cảnh vệ Việt Nam ngang tầm với cảnh vệ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng, công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và đảm bảo an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với chức năng là lực lượng nòng cốt và trực tiếp trong công tác cảnh vệ, cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ phải dựa vào dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể, các cấp, các ngành tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ.

Chủ tịch nước căn dặn: Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, từ Đảng bộ toàn lực lượng đến chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, phải là các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo toàn lực lượng; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là yếu tố quyết định nhất để xây dựng lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân trở thành lực lượng cảnh vệ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng thời, thường xuyên làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác, học tập, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ và đảm bảo chế độ, chính sách để động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm, gắn bó với sự nghiệp cảnh vệ./.

Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục