Xây dựng Singapore thành “đất nước của những cơ hội”

Ngày 19/5, Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ làm mọi cách để xây dựng nước này thành “đất nước của những cơ hội mà ở đó mọi người dân Singapore đều thành đạt.
Xây dựng Singapore thành “đất nước của những cơ hội” ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Kim Yến/Vietnam+)

Ngày 19/5, Chính phủ Singapore tuyên bố sẽ làm mọi cách để xây dựng nước này thành “đất nước của những cơ hội mà ở đó mọi người dân Singapore đều thành đạt cho dù xuất phát điểm của họ là gì, ở đó mọi con đường tiến lên phía trước đều rộng mở với mọi người ở tất cả mọi thời điểm của cuộc đời.”

Thay mặt Chính phủ Singapore, ngày 19/5, Văn phòng Thủ tướng đã ra tuyên bố đáp ứng lời tuyên bố của Tổng thống Tony Tan Keng Yam tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 16/5 vừa qua về việc xây dựng “đất nước của những cơ hội.”

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng viết: “Chúng ta có môi trường mở và thân thiện với kinh doanh, có uy tín cao, có nền quản trị tốt, có nhiều cơ sở mạnh, có hạ tầng cơ sở phát triển tốt và có đội ngũ lao động lành nghề.”

Tuyên bố khẳng định những yếu tố trên sẽ giúp Singapore cải tạo nền kinh tế, tăng năng suất lao động, đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời tăng mạnh khả năng cạnh tranh của đảo quốc Sư tử.

Theo Chính phủ Singapore, một nền kinh tế mạnh sẽ tạo ra nhiều việc làm mang tính chuyên nghiệp, quản lý, thực hành và kỹ thuật. Bên cạnh đó, công dân Singapore sẽ được trang bị những kỹ năng của nhà chuyên môn, nhà quản lý và nhà lãnh đạo.

Chính phủ Singapore cũng khẳng định tất cả thanh niên Singapore đều sẽ có cơ hội để tối đa hóa năng lực của mình thông qua nền giáo dục chất lượng cao.

Theo báo giới Singapore, ngay sau khi Tổng thống Tan tuyên bố khái niệm xây dựng đất nước, nhiều bộ ngành của Singapore đã công bố kế hoạch hành động của mình.

Bộ Công Thương có kế hoạch dành 300 triệu SGD trong ba năm tới để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tái cơ cấu sản xuất, dành 1 tỷ SGD vào các chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, chủ yếu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bộ này cũng có kế hoạch mỗi năm đưa vào thị trường lao động từ 40.000 đến 45.000 thanh niên Singapore đã được cung cấp kỹ năng chuyên nghiệp, quản lý, thực hành và kỹ thuật.

Bộ Nhân lực tuyên bố sẽ tạo việc làm cho tất cả người lao động còn khả năng lao động và giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ và công nhân của họ có nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận các chương trình đào tạo. Bộ này cũng có kế hoạch rà soát lại quy định liên quan tới vai trò đại diện cho quyền lợi của người lao động của các tổ chức công đoàn cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp lao động.

Trên lĩnh vực hạ tầng cơ sở, Chính phủ Singapore sẽ tiếp tục nâng cấp các cảng biển và sân bay cũng như tăng cường tính kết nối của đảo quốc.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng viết: “Chúng ta sẽ duy trì vị trí lãnh đạo của một trung tâm quốc tế về dịch vụ tài chính, pháp lý và sở hữu trí tuệ. Hệ thống các thỏa thuận thương mại và kinh tế của chúng ta sẽ kết nối các doanh nghiệp Singapore với các nền kinh tế đang phát triển khác.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục