Xây dựng xong phương án phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm được tổ chức như thế nào?

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa xây dựng xong phương án bố trí điểm đỗ xe, điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt để phục vụ tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm được tổ chức như thế nào? ảnh 1Khách tham quan phố đi bộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa xây dựng xong phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động cả 3 ngày cuối tuần trong khung thời gian từ 19-24 giờ.

Bố trí 78 điểm trông giữ xe

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ bố trí tổng số 78 điểm đỗ để trông giữ ôtô, xe đạp, xe máy với diện tích 17.380m2 sức chứa 87 xe du lịch, xe chở khách; 607 xe ôtô con; 2.751 xe đạp, xe máy để phục vụ du khách và nhân dân đến đi bộ và thăm quan du lịch khu vực Hồ Hoàn Kiềm và vùng phụ cận.

Cụ thể, đối với vị trí đỗ xe du lịch, xe chở khách (trên 25 chỗ) tại 03 điểm gồm điểm đỗ xe Trần Quang Khải (bãi đá), hiện nay đang cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm dỗ xe Hà Nội; đề xuất cấp bổ sung điểm đỗ xe Trần Khánh Dư (sát tường rào Bảo tàng lịch sử); điểm đỗ xe Phùng Hưng (Lê Văn Linh-Phan Đình Phùng), hiện nay Sở Giao thông Vận tải đang cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm dỗ xe Hà Nội.

Đề cập đến phương thức kết nối, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở sẽ bố trí phương tiện xe điện của Công ty Cổ phần Đồng Xuân đảm bảo kết nối giữa các điểm đỗ xe tập chung dành cho khách du lịch với không gian các tuyến phố đi bộ (các địa điểm vui chơi, văn hóa, di tích lịch sử trong khu phố cổ và xung quang hồ Hoàn Kiếm).

Xe ôtô con có 18 điểm đỗ trong đó Sở Giao thông Vận tải đang cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội 14 điểm và một điểm do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cấp phép trên hè tại số 5 Quang Trung.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải đề xuất cấp bổ sung 3 điểm đỗ xe ôtô con gồm đường Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Ngô Quyền-Tông Đản), Bà Triệu (đoạn từ Tràng Thi-Trần Hưng Đạo), Tông Đản (đoạn từ Lý Đạo Thành-Tràng Tiền).

Các điểm trông giữ xe đạp xe máy hiện nay Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đang cấp phép trên vỉa hè gồm 33 điểm gồm Hai Bà Trưng 15 điểm; Lý Thái Tổ 5 điểm, Ngô Quyền 8 điểm, Quang Trung 4 điểm, Lê Phụng Hiểu 1 điểm. Sở Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung cấp mới 24 điểm gồm Ngô Quyền 4 điểm, Lý Thái Tổ 4 điểm, Hai Bà Trưng 10 điểm, Bà Triệu 1 điểm, Quang Trung 1 điểm, Hàng Bài 2 điểm, Hàng Gai 2 điểm.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng tiến hành thu hồi các điểm trông giữ xe hiện đang được cấp phép theo phạm vi triển khai các tuyến phố xung quang hồ Hoàn Kiếm đã được xác định trong đề án bao gồm đường đôi Đinh Tiên Hoàng, 75 Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí. Thời gian triển khai việc thu hồi, giải tỏa các điểm đỗ xe trên từ 18 giờ các ngày thứ Sáu đến 24 giờ các ngày Chủ nhật.

Nhằm đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trông giữ phương tiện trang bị đầy đủ hệ thống biển báo di động “Nơi trông giữ (xe đạp, xe máy, ôtô) phục vụ các tuyến phố đi bộ”; có bảng niêm yết phí trông giữ theo quy định; trang bị các phương tiện cần thiết về phòng cháy chữa cháy tại các điểm đỗ xe...

Điều chỉnh lộ trình 7 tuyến xe buýt

Để phục vụ tổ chức thí điểm không gian đi bộ này, Sở Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh lộ trình 7 tuyến xe buýt có điểm đầu-cuối và lộ trình đi qua khu vực tổ chức đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm vào tất cả các ngày trong tuần để ổn định dịch vụ xe buýt phục vụ nhân dân, thực hiện từ 01/9.

Phía Sở Giao thông Vận tải tiến hành di chuyển điểm đầu cuối của 2 tuyến buýt (09,14) đang đỗ tại điểm đầu-cuối bờ hồ Hoàn Kiếm về bãi trông giữ xe của Công ty Khai thác điểm đỗ trên đường Trần Quang Khải (đối diện phố Lê Phụng Hiểu-cạnh cây xăng). Điều chỉnh lộ trình 05 tuyến buýt thông qua không đi qua các tuyến phố đi bộ, dừng đón trả khách tại các điểm dừng nằm tiếp giáp với các tuyến phố đi bộ để nhân dân thuận tiện sử dụng xe buýt.

Đối với các điểm dừng đón trả khách của xe buýt cách bờ hồ Hoàn Kiếm trong phạm vi <300m tại phía Đông 2 điểm dừng tại số 51 Lý Thái Tổ, Cung thiếu Nhi Hà Nội ( gần bờ hồ Hoàn Kiếm-phố Đinh Tiên Hoàng). Phía Nam 2 điểm dừng tại 22B Hai Bà Trưng và đối diện 16 Hai Bà Trưng (gần bờ hồ Hoàn Kiếm-phố Hàng Khay). Phía Tây-Nam 1 điểm dừng tại số 8 Tràng Thi (gần bờ hồ Hoàn Kiếm-phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ).

Điều chỉnh kéo dài thời gian hoạt động của tuyến buýt vòng tròn gom khách số 09 (bờ hồ-Cầu Giấy-bờ hồ) từ 21-23 giờ, hoạt động với tần suất trong khoảng thời gian kéo dài 20 phút/lượt vào 3 ngày cuối tuần tổ chức phố đi bộ./.

Phạm vi tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường giao thông quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận là Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, Phố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Phố Đinh Lễ, Phố Nguyễn Xí, Phố Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài) ), Phố Lò Sũ (Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), Phố Hàng Dầu (Đinh Tiên Hoàng đến Cầu gỗ), phố Hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ Ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục