Xây nhà máy sản xuất phomai Pháp ở Bình Dương

Tập đoàn Bel, sở hữu những thương hiệu như Con Bò Cười, Kiri, Babybel... đã xây dựng nhà máy sản xuất phomai tại Bình Dương.
Ngày 8/12, Công ty Bel Việt Nam, công ty con của Tập đoàn Bel Pháp, chính thức đưa vào hoạt động nhà máy đầu tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bel là nhà sản xuất những thương hiệu phomai nổi tiếng như Con Bò Cười, Kiri, Babybel, Goodi và Regal Picon.

Nhà máy xây dựng trên diện tích 5.000m2 tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương, với tổng số vốn đầu tư lên đến 5 triệu euro. Công suất của nhà máy dự kiến đạt trung bình 4.000 tấn /năm và có thể đạt đến 8.000 tấn/năm.

Nhà máy được thiết kế với công nghệ hiện đại nhất châu Âu, sử dụng công nghệ UHT đạt chuẩn cao nhất về mức độ vệ sinh và chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và đóng gói sản phẩm theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trong sản xuất của châu Âu.

Tại buổi lễ ông Antoine Fievet, Tổng giám đốc Tập đoàn Bel của Pháp cho biết: “Nối tiếp mô hình kinh doanh của Bel tại Nhật Bản, Bel Việt Nam đã sẵn sàng trở thành một nền tảng thứ hai cho hoạt động của chúng tôi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Các sản phẩm của Bel tại Việt Nam không chỉ phục vụ nhu cầu của thị trường Việt Nam, mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tập đoàn Bel là Tập đoàn đa quốc gia của Pháp, theo mô hình sở hữu gia đình. Với 26 nhà máy và 30 văn phòng trên toàn cầu, Tập đoàn Bel chuyên phát triển và sản xuất những sản phẩm phomai chất lượng cao, được ưa chuộng tại 120 nước trên thế giới với hơn 20 nhãn hiệu phomai. Năm 2010 Tập đoàn Bel thu về 2,4 tỷ euro./.

H. Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục