Xây Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ làm mô hình “điểm”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám nhấn mạnh việc xây Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ làm “điểm” là rất cần thiết.
Xây Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung bộ làm mô hình “điểm” ảnh 1Là cảng nước sâu nên cảng Đá Bạc có thể tiếp nhận cùng lúc nhiều tàu cá công suất lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 2/6, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ tại cảng cá Đá Bạc, thành phố Cam Ranh.

Dự án Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ được thực hiện từ năm 2015-2018, quy mô 46ha, với tổng mức đầu tư 1.564 tỷ đồng; trong đó dự kiến nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản 184 tỷ đồng, Trung ương 732 tỷ đồng, địa phương 120 tỷ đồng và xã hội hóa 528 tỷ đồng.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của việc xây dựng trung tâm nghề cá này là hình thành cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ nhằm khai thác tối đa nguồn lợi hải sản ở ngư trường gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ làm “điểm” là rất cần thiết, qua đó rút kinh nghiệm để xây dựng các trung tâm nghề cá còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để làm được điều này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp với các bộ, ngành thống nhất tiêu chí, trình tự, thủ tục đầu tư, lập dự án tổng thể, quy hoạch chi tiết trung tâm nghề cá vùng. Việc xây dựng trung tâm nghề cá này cũng phải kết hợp với làm nơi neo đậu, tránh trú cho tàu thuyền.

Theo ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết, điều chỉnh xây dựng cảng cá Đá Bạc từ loại 2 lên cảng cá loại 1, đồng thời tập trung huy động vốn để đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ đúng tiến độ và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục