Xây tuyến nối Thái Bình-Hà Nam với đường cao tốc

Tuyến đường có nền đường chính rộng 22m, gồm 4 làn xe, mỗi chiều có 1 làn xe cơ giới, 1 làn xe thô sơ, tổng đầu tư hơn 2.340 tỷ đồng.
Chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng, sáng 25/1, tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình-Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Tuyến đường này đi qua địa phận tỉnh Thái Bình 48km, qua địa bàn 3 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ.

Tuyến đường có nền đường chính rộng 22m, gồm 4 làn xe, mỗi chiều có 1 làn xe cơ giới, 1 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa rộng 1,5m, hệ thống đường gom 2 bên, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông, với tổng mức đầu tư hơn 2.340 tỷ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, tốc độ thiết kế 100km/giờ chia làm 2 giai đoạn. Trong đó,  giai đoạn I từ 2010-2015 triển khai xây dựng 26,5km từ xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà) đến điểm giao với Quốc lộ 10 tại khu vực xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ); giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2015-2020 xây dựng 22km còn lại.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ công trình được khởi công có ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện cả nước đang phục hồi nền kinh tế và quyết tâm lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc bảo đảm tiến độ thi công dự án sẽ đóng góp lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực.

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn giám sát và thi công phải thực hiện dự án một cách khoa học, có hiệu quả, để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Bình và các địa phương nơi có tuyến đường đi qua cần tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện nhanh, đúng pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác di dân tái định cư để đưa dự án sớm đi vào hoạt động và khai thác tốt lợi ích của tuyến đường mang lại.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, không những tăng cường năng lực, mở rộng đầu mối giao thông với các tuyến Quốc lộ 10, 39, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế vào khu vực phía Bắc của tỉnh mà còn góp phần quan trọng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, văn hóa, xã hội cho Thái Bình và các tỉnh, khu vực lân cận nơi có tuyến đường đi qua./.

Thanh Phú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục