Xe container đối đầu xe tải, giao thông trên Quốc lộ 279 tê liệt

Xe đầu kéo kéo theo container di chuyển theo hướng Tuần Giáo-thành phố Điện Biên Phủ, khi đang xuống dốc, vào cua thì đâm trực diện vào xe tải đi theo hướng ngược lại.
Xe container đối đầu xe tải, giao thông trên Quốc lộ 279 tê liệt ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 26/2, tại khu vực giữa Km 49+700 và Km 49+800 Quốc lộ 279 (địa phận bản Xôm, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường giao thông huyết mạch này bị tê liệt gần 3 giờ.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 24C-037.29 kéo theo container biển kiểm soát 24R-002.48 di chuyển theo hướng Tuần Giáo-thành phố Điện Biên Phủ, khi đang xuống dốc, vào cua thì đâm trực diện vào xe tải biển kiểm soát 27C-017.83, đi theo hướng ngược lại.

[Tai nạn liên hoàn giữa ba ôtô, 1 người chết và 6 người bị thương]

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 lái xe (chưa rõ danh tính) bị thương phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu.

Do chiều dài container lớn lại nằm ở phần dốc hẹp, phần đầu xe đầu kéo bị lật ngửa nằm che hết phần đường còn lại khiến cho giao thông trên tuyến đường bị tê liệt hoàn toàn, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau dài hàng km.

Xe container đối đầu xe tải, giao thông trên Quốc lộ 279 tê liệt ảnh 2Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Điện Biên Phủ đã khẩn trương có mặt để phân làn, huy động xe cứu hộ giao thông xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 15 giờ ngày 26/2, phần đầu xe đầu kéo và đuôi container mới được đưa sang một bên để cho các phương tiện di chuyển.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục