Xe đang chạy bốc cháy, 30 khách may mắn thoát

Khoảng 11 giờ trưa ngày 23/5, chiếc xe khách BKS 77K-8585, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1D thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên.
Khoảng 11 giờ trưa ngày 23/5, chiếc xe khách mang biển số 77K-8585, xuất phát từ Bình Định đi Thành phố Hồ Chí Minh, bỗng nhiên bốc cháy dữ dội với cột lửa cao gần 5m.

Xe chở 30 hành khách, phát cháy trên Quốc lộ 1D thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên, cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, khoảng 30 cây số về phía Nam.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe cùng đồ đạc, hành lý đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo lời kể của tài xế Trần Chí, 30 tuổi, khi đang lưu hành bình thường, phần đầu xe bỗng nhiên bốc cháy và ngay lập tức, anh đã cho dừng xe.

Biết tin, Công an tỉnh Bình Định nhanh chóng huy động hàng chục chiến sỹ và xe cứu hỏa cùng người dân đến ứng cứu.

Vụ việc đang được công an Phú Yên làm rõ, nhưng theo nhận định ban đầu, xe cháy có thể do hệ thống điện trên xe gặp sự cố./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục