Xe đạp độc đáo đi trên bộ và dưới nước của kiến trúc sư Brazil

Chiếc xe đạp mang tên “Bikeboat InVenta” của kiến trúc sư Brazil Argus Caruso Saturnino nặng 30kg, dài 90cm và có hệ thống phao nổi trên mặt nước.
Xe đạp độc đáo đi trên bộ và dưới nước của kiến trúc sư Brazil ảnh 1Chiếc xe đạp mang tên “Bikeboat InVenta” của Saturnino. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/6, kiến trúc sư Brazil Argus Caruso Saturnino đã ra mắt chiếc xe đạp đi được cả trên bộ và dưới nước.

Đây là hành động nhằm kêu gọi các nhà sáng chế trên thế giới thiết kế những phương tiện giao thông mới để di chuyển tại các thành phố lớn.

Tại lễ ra mắt ở thành phố biển Rio de Janeiro, anh Saturnino, 40 tuổi, bày tỏ mong muốn các kỹ sư thiết kế phương tiện giao thông sử dụng nhiêu liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Chiếc xe đạp mang tên “Bikeboat InVenta” của Saturnino nặng 30kg, dài 90cm và có hệ thống phao nổi trên mặt nước.

Anh Saturnino đã trở nên nổi tiếng ở nhiều nước sau khi đạp xe tới 28 quốc gia để kêu gọi người dân trên thế giới sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Theo anh Saturnino, chiếc xe này có thể giúp người dân sinh sống tại những thành phố có sông hồ di chuyển được khi bị ngập lụt hoặc trong trường hợp bị tắc đường. Kiến trúc sư Saturnino đã mất 3 năm để thiết kế chiếc xe đạp và sau đó mất thêm 4 tháng nữa để chế tạo ra nó.

Anh dự định với chiếc xe này sẽ đi tới nhiều địa danh của Brazil và các nước Nam Mỹ để kêu gọi bảo vệ môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục