Xe đầu kéo mất lái lao vào quán cơm, 2 người bị thương

Bình Phước: Xe đầu kéo mất lái lao vào quán cơm, 2 người bị thương

Xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-579.97 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 70R-006.99 bị mất lái lao vào một quán cơm bên đường làm 2 người bị thương.
Bình Phước: Xe đầu kéo mất lái lao vào quán cơm, 2 người bị thương ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Khoảng 5 giờ ngày 30/7, tại đoạn Km 69 trên Quốc lộ 13 đoạn qua khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khiến 2 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C-579.97 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 70R-006.99, do tài xế Kiều Thế Thuận (sinh năm 1982, trú tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng Bình Dương đi Bình Phước.

Đến đoạn Km 69 trên Quốc lộ 13, chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái lao vào bên đường.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao vào ngôi nhà bán cơm tấm của ông Huỳnh Tấn Trầm (sinh năm 1963), ở khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Cú đâm với một lực mạnh đã khiến nhiều trụ bêtông phía trước cổng quán cơm tấm bị đổ, sập xuống. Lúc đó, ông Huỳnh Tấn Trầm và chị Nguyễn Thị Tâm (người phụ quán) đang nướng thịt nên bị xe đâm.

Vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Tấn Trầm bị thương rất nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Tâm bị thương nhẹ.

Chiếc xe đầu kéo bị dập nát, hư hỏng phần đầu.

Ngay sau xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Chơn Thành đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục