Xe đầu kéo va chạm ôtô 7 chỗ trên cao tốc hiện đại nhất cả nước

Khi đi tới khu vực cầu Long Thành, xe Ford Everest bảy chỗ bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo container chạy song song bên cạnh khiến bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vào lúc 12 giờ ngày 7/5, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo container và xe ôtô bảy chỗ, làm bốn người bị thương.

Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1960), Vũ Phương Thanh (sinh năm 1988) cùng bị chấn thương ở đầu; Hà Tuấn Tú (sinh năm 1990, tài xế của xe Ford Everest bảy chỗ) bị chấn thương cột sống thắt lưng và Vũ Đình Trường (sinh năm 1961) bị chấn thương ở đầu và chân. Tất cả các nạn nhân đều ngụ tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), vị trí xảy ra vụ tai nạn nằm giữa đoạn qua cầu Long Thành thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe đầu kéo container va chạm với xe Ford Everest bảy chỗ (chưa xác định được biển kiểm soát).

Bác sỹ Ngô Lê Đại (khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết các nạn nhân của vụ tai nạn được Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận vào lúc 13 giờ 30 ngày 7/5. Hiện bốn nạn nhân đều trong tình trạng tỉnh táo và đang cho chụp CT để xác định mức độ chấn thương.

Theo các nạn nhân, chiếc xe Ford Everest bảy chỗ của họ xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Hải để nghỉ mát vào lúc 11 giờ ngày 7/5. Khi vào đường cao tốc, chạy đến khu vực cầu Long Thành thì bất ngờ va chạm với một xe đầu kéo container chạy song song bên cạnh.

Trên xe có năm người, trong đó có một bé gái hơn 1 tuổi nhưng rất may bé gái không bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục