Xe du lịch bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Ngày 5/7 một chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hướng từ Cát Lái đi Dầu Giây đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Xe du lịch bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây ảnh 1(Ảnh minh họa: Văn Bình/TTXVN)

Lúc 13 giờ 39 phút ngày 5/7 một chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hướng từ Cát Lái đi Dầu Giây đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe trên có biển kiểm soát 51A-484.08, bị cháy khi đi đến đoạn Km 13+970 thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi phát hiện cháy, tài xế xe du lịch trên đã điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp sau đó mở cửa di chuyển ra vị trí an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tuần tra của Công ty dịch vụ đường cao tốc Việt Nam đã nhanh chóng cử nhiều cán bộ và phương tiện đến hiện trường tham gia dập lửa và điều tiết giao thông.

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Long Thành cũng đã điều phương tiện và lực lượng đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên toàn bộ chiếc xe du lịch đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Rất may khi xảy ra vụ cháy, tài xế và hành khách trong xe đã kịp thoát ra ngoài, nên không ai bị thương.

Do khi xảy ra cháy, chiếc xe du lịch 7 chỗ đã được đưa vào làn dừng khẩn cấp, nên sau khi đám cháy được dập tắt, phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc đã trở lại bình thường.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục