"Xế hộp" mất lái đâm chết ba học sinh và làm bị thương bốn người

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ (Bắc Ninh) Hoàng Minh Xuyên xác nhận đêm 14/5, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên địa bàn huyện làm ba người tử vong, bốn người bị thương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ (Bắc Ninh) Hoàng Minh Xuyên xác nhận đêm 14/5, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên địa bàn huyện làm ba người tử vong, bốn người bị thương.

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 15 ngày 14/5, tại đường Tỉnh lộ 279 thuộc địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, chiếc xe ôtô bốn chỗ 99A-148.77 do Phạm Tuấn Thành (sinh năm 1986), cán bộ hợp đồng thuộc Phòng Vật tư thiết bị - Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ điều khiển đi đến tuyến đường chạy qua xã Nhân Hòa đã bất ngờ đâm vào hai chiếc xe đạp điện đi cùng chiều, sau đó đâm tiếp vào một xe máy đi cùng chiều rồi lao xuống ruộng lúa ven đường. Cú đâm mạnh khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Ba nạn nhân tử vong cùng trú ở thôn Việt Văn, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, gồm Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2002), Phạm Văn Hải (sinh năm 2001), cùng là học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở xã Việt Thống; Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1999, học sinh lớp 11, Trường Trung học Phổ thông dân lập Phố Mới).


[Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết 4 người bị thương]

Bốn trường hợp bị thương trú tại xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ là: Nguyễn Thanh Trầm (sinh năm 2002, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở xã Việt Thống); Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1998, công nhân Khu Công nghiệp Quế Võ); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2000, học sinh lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Quế Võ 1; Nguyễn Văn Triển (sinh năm 2002).

Sáng 15/5, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục đưa về nhà an táng. 4 trường hợp bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ông Hoàng Minh Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ cho biết thêm, ngay sau khi tai nạn xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Võ đã đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương.

Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo chính quyền các xã, trường học nơi các học sinh đang học đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị nạn.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục