Xe khách bất ngờ cháy rụi, trơ khung sắt trên đường Hồ Chí Minh

Tại Km 1368+200 đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua Quảng Nam, xe khách biển kiểm soát 81B-010.96 của nhà xe Tây Nguyên chạy tuyến Gia Lai-Quảng Bình đã bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe.
Xe khách bất ngờ cháy rụi, trơ khung sắt trên đường Hồ Chí Minh ảnh 1Chiếc xe bị cháy rụi. (Ảnh: Văn Sơn/Vietnam+)

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, rạng sáng 3/2, một vụ cháy xe khách xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 3/2, tại Km 1368+200 đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xe khách biển kiểm soát 81B-010.96 của nhà xe Tây Nguyên chạy tuyến Gia Lai-Quảng Bình khi đến địa điểm trên đã bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe.

Trên xe lúc đó có 7 người, gồm 3 hành khách và 4 người của nhà xe.

Phát hiện xe bốc cháy, lái xe Thái Văn Lời (41 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) đã dừng xe gấp để mọi người nhanh chóng rời khỏi xe an toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy rụi, trơ khung sắt, xe biến dạng hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, Công an huyện Phước Sơn đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, cùng với lực lượng Đội cảnh sát giao thông số 2 (thuộc Phòng cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Quảng Nam) phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng tắc đường.

Qua khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ cháy xe có thể là do chập điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục