Xe khách đấu đầu xe tải, ba người bị thương nặng

Một xe khách chạy tốc độ cao và lấn phần đường đã đâm vào đầu xe tải khiến lái xe cùng 2 hành khách trên xe bị thương nặng.

Vào lúc 11 giờ ngày 23/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 14+900, quốc lộ 9, thuộc địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, khiến ba người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe khách 74K-8488 do Nguyễn Phương Phi (sinh năm 1972, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy hướng từ Đông Hà đi Lao Bảo, đến địa điểm trên, do chạy với tốc độ cao và lấn phần đường nên đã đâm vào xe tải 74K-7534 do Lê Thanh Minh (sinh năm 1987, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị) điểu khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, lái xe khách cùng 2 hành khách trên xe bị thương nặng và mắc kẹt trong xe được người dân địa phương và lực lượng chức năng giải cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hai xe bị hư hỏng nặng.

Xe khách có 8 hành khách, ngoài ba người bị thương nặng, các hành khách khác bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục