Xe khách tha hồ chặt chém, lèn khách vào dịp lễ và Tết

Tình trạng "chặt chém" khách vẫn diễn ra vào các dịp lễ tết khi nhu cầu đi lại tăng cao, nhưng ai phạt nhà xe, phạt thế nào thì vẫn đang là câu hỏi để ngỏ.

Các xe chở khách "chém" khách và "nhồi" khách vào các dịp nghỉ Tết, nghỉ lễ đã diễn ra rất nhiều năm nay.

Phóng viên TTXVN đã có một chuyến đi xuyên suốt từ Cao Bằng-Bắc Kạn-Thái Nguyên-Hà Nội, từ Hà Nội đi Thanh Hóa và ngược lại. Một thực trạng buồn là hành khách đi xe vào dịp này bị nhà xe "chém" gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần giá vé ngày thường.

Chiều ngày 29/4, trên chuyến xe khách của nhà xe Kh.O. từ Thanh Hóa ra Hà Nội, phóng viên đã có cuộc trao đổi với một số người đi xe và cả phụ xe, lái xe. Họ cho biết bắt đầu từ chiều nay tất cả các xe đi từ Hà Nội về Thanh Hóa đều đồng loạt tăng từ 90.000 đồng lên 150.000 đồng/lượt. Một phụ xe (của xe này) còn nói ngày mai sẽ tăng lên 200.000 đồng/người/lượt (?).

Chị Lan người quê Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nói: "Tôi thường xuyên đi tuyến này, cứ vào dịp Tết, lễ là nhà xe tăng giá vô tội vạ. Có xe tăng gấp 2 lần, nhưng cũng có xe tăng gấp 3 lần. Đặc biệt là tăng giá vé nhưng hành khách còn bị "hành" bởi xe được "lèn" gấp 2-3 lần số khách cho phép. Cực không thể chịu nổi nhưng trên thực tế gần như các xe đều nhồi nhét như thế cả."

Chị Lan cho biết thêm, vào dịp này nếu người nào "thạo" nên mặc cả giá trước thì sẽ được giảm hơn, nhưng vẫn hơn ngày thường ít nhất là gấp 1,5 lần.

Bà Ninh, quê xã Định Tường, Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội thăm con cũng rất bức xúc. Năm nào con bà cũng về thăm gia đình vào dịp Lễ, Tết và năm nào cũng bị các nhà xe "chém" giá cắt cổ. Năm nay, bà ra Hà Nội thăm con vào dịp này, với giá xe 150.000 đồng.

Phóng viên hỏi người nhà xe tại sao đã chở quá người quy định, "lèn" khách như vậy còn thu tăng giá vé, một nhân viên nhà xe thanh minh: "Ngày này lắm 'phí' lắm chú ạ và các loại phí đều tăng."

"Nếu không làm 'luật' thì 100% các xe đều bị bắt hết," một phụ xe khác nói.

Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thiều Huân, Trưởng phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông-Vận tải Bắc Kạn, cho biết lỗi thu tiền vượt quá giá quy định sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 171 của Chính phủ và thu hồi phù hiệu theo Thông tư 55 của Bộ Giao thông.

Tuy nhiên, tình trạng "chặt chém" khách vẫn cứ diễn ra vào các dịp lễ tết khi nhu cầu đi lại tăng cao, và ai phạt nhà xe, phạt như thế nào thì vẫn đang còn là câu hỏi để ngỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục