Xe khách vi phạm, hất thanh tra giao thông lên nóc capo bỏ chạy

Chiếc xe trả khách không đúng nơi quy định bị lực lượng thanh tra giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra bất ngờ rồ ga bỏ chạy. Một cán bộ thanh tra giao thông buộc phải bám lên cần gạt xe để tránh
Thêm một vụ xe vi phạm hất người thi hành công vụ lên nóc capo để bỏ trốn (Ảnh minh họa: otofun)

Sáng ngày 4/5, một lãnh đạo Thanh tra Giao thông quận Hoàng Mai (Thành phố Hà Nội) cho hay: hiện đơn vị này đang phối hợp với Công an phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) xử lý trường hợp một xe khách vi phạm, hất cán bộ Thanh tra giao thông lên nắp capo bỏ chạy hàng trăm mét vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 4/5, khi đang làm nhiệm vụ tại đường Kim Đồng (thuộc địa phận phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), lực lượng thanh tra giao thông quận Hoàng Mai ghi nhận một trường hợp xe khách trả khách không đúng nơi quy định đã tới yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe chiếc xe 16 chỗ bất ngở rồ ga bỏ chạy.

Theo vị đại diện Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai, trong lúc rồ ga, chiếc xe húc vào đuôi xe máy của lực lượng. Theo phản xạ, một cán bộ thanh tra giao thông liền nhảy lên nóc capo, bám vào cần gạt để tránh.

Bất chấp cán bộ thanh tra giao thông đang phải bám víu trên nóc capo xe rất nguy hiểm, tài xế vẫn không chịu dừng xe và tiếp tục bỏ chạy tiếp khoảng 400 mét mới chịu dừng lại trên đường Giải Phóng.

Được biết, cán bộ đu lên kính chiếc xe khách là Đào Duy Thành thuộc Đội TTGT quận Hoàng Mai. Rất may, anh Thành không bị thương tích sau vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo luật định.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục