Xe lữ hành lao xuống vực, tám người bị thương

Trên đường lên núi Cấm, Tịnh Biên, An Giang, một xe khách lữ hành đã bị rơi xuống vực, 8 người trên xe bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.
Vào lúc 11 giờ 30 ngày 19/2, trên đoạn đường lên núi Cấm khu vực dốc Tư Tùng, thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một xe khách lữ hành rơi xuống vực, làm 8 người bị thương.

Theo người dân ở đây cho biết, vào thời điểm trên, xe lữ hành mang biển kiểm soát 67L-7643 do tài xế Lê Hoài Hận (sinh năm 1981, ngụ ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên) điều khiển và đang trên đường đưa khách xuống núi.

Khi xe vừa đến đoạn cua gấp tại dốc Tư Tùng thì va chạm vào tấm taluy và lật ngửa, sau đó xe quay tròn nhiều vòng trước khi rơi xuống vực, nhờ có một gốc mít to cản lại làm chiếc xe lật ngược lại và quay đầu lên trên. Tại hiện trường, các cửa kính vỡ nát và mui xe bị thủng.

8 hành khách bị thương gồm: Lê Đức Thiện (4 tuổi), Lê Phước Long (31 tuổi), Lâm Thị Bích Ngọc (30 tuổi), Lê Minh Tân (39 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Thanh (40 tuổi), Lê Anh Quốc (14 tuổi), Văn Đức Thường (44 tuổi) và Lâm Tùng Sơn (33 tuổi) cùng ngụ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tài xế xe, các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quân dân y thuộc sư đoàn BB 330 và Bệnh viện đa khoa huyện Tri Tôn.

Vụ việc đang được công an huyện Tịnh Biên và các ngành liên quan điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang và huyện Tinh Biên cảnh báo: Hiện nay tại điểm đưa khách lên Núi Cấm có 41 xe lữ hành loại 8 chỗ và hơn 1.000 xe ôm hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch, mỗi ngày có khoảng gần 20.000 người, cần cẩn trọng khi lên xuống núi này./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục