Xe máy tay ga tiêu thụ ngày càng nhiều tại Ấn Độ

Số lượng xe tay ga được bán ra tại Ấn Độ tăng 26% trong 2 tháng đầu năm tài chính 2010, còn số xe máy thông thường tăng 27%.
Giống như tại Việt Nam, lượng tiêu thụ xe tay ga đang tăng nhanh tại Ấn Độ trong 2 tháng đầu của năm tài chính 2010.

Cụ thể, số lượng xe tay ga được bán ra tăng 26%. Trong khi đó, số xe máy thông thường tăng 27%.

Xe tay ga ngày càng giành được sự ưa chuộng của các khách hàng trẻ và nhất là các khách hàng nữ giới.

“Cho đến tận giữa thập niên 90, lượng tiêu thụ xe tay ga vẫn còn khiêm tốn so với xe máy thông thường. Tuy nhiên, xe tay ga sẽ sớm vượt lên bởi ngày càng có nhiều khách hàng muốn mua loại xe này,” Naresh Rattan, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán hàng của Honda Ấn Độ nói.

Hiện tại, Honda Ấn Độ đang giữ tỷ trọng sản xuất xe tay ga và xe số là 55:45, nhưng sẽ sớm tăng lượng xe tay ga xuất xưởng.

Dự kiến, hãng sẽ giới thiệu mẫu xe mới Activa tại Ấn Độ vào năm 2011./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục