Xe ôtô bị lật trong mưa lớn, người dân phá cửa giải cứu tài xế

Do trời mưa rất lớn, gió thổi mạnh kết hợp với mất điện, lại vào khúc cua nên tài xế xe ôtô đã không làm chủ được tay lái, đâm vào gốc cây bên đường, lộn nhào.
Xe ôtô bị lật trong mưa lớn, người dân phá cửa giải cứu tài xế ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Đến sáng 5/10, Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Sao Bọng-Đăng Hà (đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng). Một chiếc xe bán tải bị lật trong đêm mưa lớn khiến tài xế bị kẹt trong cabin.

Rất may, người dân nghe thấy tiến kêu cứu nên nhanh chóng chạy ra phá cửa xe, cứu tài xế ra ngoài nên anh này may mắn thoát chết. Tài xế bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 4/10, chiếc xe ôtô mang biển số 93C-079.11 do một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Sao Bọng-Đăng Hà, hướng từ quốc lộ 14 (Bù Đăng, Bình Phước) đi tỉnh Lâm Đồng.

[TP.HCM: Xe tải đâm xe khách rồi tông vào vách hầm sông Sài Gòn]

Khi đến đoạn cách ngã tư Thống Nhất khoảng 500m, do trời mưa rất lớn, gió thổi mạnh kết hợp với mất điện, lại vào khúc cua nên tài xế xe ôtô đã không làm chủ được tay lái, đâm vào gốc cây bên đường, lộn nhào.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường, người dân hai bên bên đường chạy ra thì phát hiện chiếc xe ôtô đã bị lật ngửa bụng, tài xế đang kẹt cứng trong xe.

Ngay lập tức, người dân nhanh chóng dùng các vật cứng phá cửa cứu tài xế ra ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục