Xe tải lật ngang đường sau khi đâm xe máy, 3 người tử vong

Chiếc xe tải mất phanh khi đổ đèo đã đâm vào xe đi cùng chiều khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ, lái xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu.
Xe tải lật ngang đường sau khi đâm xe máy, 3 người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Khoảng 15 giờ 30 ngày 6/3, trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Sơn La, thuộc địa phận xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe tải và xe máy, làm 3 người tử vong.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát 26C-01674, lưu thông theo hướng Sơn La-Điện Biên, đang từ trên đèo đi xuống thì mất lái, va chạm với 2 người đi trên chiếc xe máy cùng chiều.

Theo người dân xung quanh, chiếc xe đã lật nghiêng, cuốn theo xe máy đi cùng chiều khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Lái xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân đi xe máy được xác định là hai chị em, người chị là Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1975 và em gái là Nguyễn Thị Thiện, sinh năm 1986. Hai chị em đều trú tại bản Chiềng Yên, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Lái xe tải là anh Lò Văn Kính (sinh năm 1983), lái xe thuê cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Chung, có địa chỉ tại tổ 7, phường Tô HIệu, thành phố Sơn La.

Tại hiện trường, xe tải bị lật nghiêng, chắn ngang đường. Dấu vết tại hiện trường cho thấy sau khi va chạm với xe máy, xe tải đã trượt dài khoảng 100m, phần bánh sau bị đứt rời.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định là xe tải khi đang đổ đèo thì bị mất phanh và gây ra vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn giao thông đã gây ách tắc tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Sơn La. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng các phương tiện lưu thông theo hướng đường Quốc lộ 6 cũ.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục