Xe tự lái thông minh dành cho tương lai của Mercedes-Benz

Mẫu xe của Mercedes-Benz có thiết kế dành cho tương lai và những tiện ích vượt trội thu hút mọi ánh nhìn của khách tham quan trong ngày ra mắt.
Xe tự lái thông minh dành cho tương lai của Mercedes-Benz ảnh 1Không chỉ là một chiếc xe, F 015 còn là một căn phòng di động thông minh. (Nguồn: autocarvietnam.vn)

Mẫu xe có thiết kế dành cho tương lai và những tiện ích vượt trội thu hút mọi ánh nhìn của khách tham quan trong ngày ra mắt.

Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu concept xe tự lái thông minh dành cho tương lai mang tên F 015 Luxury in Motion tại Triển lãm Công nghệ Điện tử Tiêu dùng CES diễn ra ở Las Vegas. Với chiếc xe này, Daimler đã đưa ra một cái nhìn toàn cảnh về những chiếc xe có khả năng kết nối cực kỳ thông minh trong tương lai. Hãng khẳng định F 015 Luxury in Motion không đơn giản là một chiếc xe, thực tế, nó còn đóng vai trò là một căn phòng di động sang trọng.

Mẫu thử nghiệm F 015 Luxury in Motion có trọng lượng khá nhẹ nhờ sử dụng các loại vật liệu tổng hợp, trong đó có sợi các-bon. Thiết kế ngoại thất của chiếc xe, Mercedes mô tả trông như một khối rắn chắc, được tạo hình để có khoang nội thất rộng rãi. Với chiều dài 5.182mm, rộng 2.012mm và cao 1.524mm, chiếc xe thậm chí trông còn lớn hơn Mercedes Maybach.

Thêm vào đó, mẫu concept còn gây ấn tượng với cụm đèn LED ở cả phía trước và phía sau, có khả năng thay đổi màu tùy theo chế độ lái. Màu sắc của dãy đèn cũng là dấu hiệu để bạn có thể nhận biết chiếc xe đang vận hành ở chế độ tự động hay không đồng thời báo cho người đi bộ phía trước khi nó chuẩn bị băng qua.

Xe tự lái thông minh dành cho tương lai của Mercedes-Benz ảnh 2Xe sở hữu thiết kế cuốn hút từ trong ra ngoài( Nguồn: autocarvietnam.vn)

F 015 sở hữu 4 cửa mở ngược 90 độ giúp hành khách ra vào xe cực kỳ dễ dàng. Đặc biệt, bộ ghế thiết kế sang trọng có thể tự động xoay hướng ra đón khách khi cửa xe mở, sau đó lại xoay ngược vào trong. Không gian cực kỳ thoáng đãng, đẳng cấp, được trang trí bằng da nappa và gỗ óc chó cực kỳ sang trọng. Chưa dừng lại ở đó, với hàng loạt trang bị đỉnh cao chỉ xuất hiện trên những chiếc xe hàng đầu, chiếc xe hứa hẹn sẽ là một căn phòng di động thông minh sẽ làm hài lòng bất kỳ vị khách khó tính nào.

Các điểm nhấn ấn tượng trong khoang nội thất khác gồm các màn hình cảm ứng kết nối web bên trong ốp cửa, hệ thống mà Mercedes gọi là vũ đài kỹ thuật số (digital arena), có thể điều khiển bằng ánh mắt và cử chỉ; camera ngoài 360 độ; ghế trước xoay xuống phía sau (thậm chí khi chiếc xe đang chạy); định vị địa điểm trên trình duyệt điện thoại; lái và đỗ tự động; tấm chắn cửa sổ chống chói,…

Bên cạnh đó, chiếc xe đặc biệt này còn được trang bị công nghệ Thực tại ảo (Augmented Reality) có khả năng phản chiếu những hình ảnh bên ngoài lên cửa kính giúp hành khách quan sát quang cảnh xung quanh một cách đầy đủ và sống động.

F 015 được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở phía sau cho tổng công suất 272 mã lực. Với sức mạnh này, Mercedes-Benz khẳng định, mẫu xe thử nghiệm sẽ có thời gian tăng tốc đến 100km/h từ vị trí xuất phát trong 6,7 giây và đạt tốc độ cực đại 201km/h. Mô-tơ điện lấy năng lượng qua một gói pin điện áp cao.

Dù là chiếc xe tự động hoàn toàn nhưng nhà sản xuất vẫn tạo cho người lái quyền được kiểm soát nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu được đi vào sản xuất, một số chi tiết như ghế trước quay ra phía sau có thể sẽ bị loại bỏ vì lý do an toàn và chức năng lái và đỗ tự động vẫn đòi hỏi phải được thử nghiệm và hoàn thiện thêm. Mercedes-Benz tiết lộ, nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ không lâu nữa chiếc xe concept tự động của Mercedes sẽ được sản xuất, nhiều khả năng là vào thập kỷ tới.

(Autocar/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục