Xem xét việc nới lỏng các quy định về thi hoa hậu

Cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia tổ chức không quá 2 lần/năm, các cuộc thi người đẹp khác của vùng, tỉnh, ngành không quá 3 cuộc/năm.
Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến "Nghị định biểu diễn nghệ thuật" ngày 15/4 tại Hà Nội với sự tham dự của hàng trăm đại biểu.

Đây là bản dự thảo lần thứ bảy được đưa ra đóng góp ý kiến với phạm vi điều chỉnh là các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu; phát hành, xuất nhập khẩu, lưu hành băng, đĩa ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trong dự thảo, rất nhiều quy định về tiêu chí thi người mẫu, người đẹp, được đánh giá là đã nới lỏng.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên cho biết đối với cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia mỗi năm tổ chức không quá hai lần, tăng lên một cuộc so với quy định hiện nay. Các cuộc thi người đẹp khác của vùng, tỉnh, ngành… không tổ chức quá ba cuộc mỗi năm.

Trước đây, các cuộc thi hoa hậu thường dùng kinh phí Nhà nước để tổ chức nên quy định hạn chế số lượng nhưng hiện nay các cuộc thi đều huy động được nguồn vốn xã hội hóa khá lớn từ các tập đoàn, công ty. Hơn nữa nhu cầu tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cũng tăng, nên nới rộng các quy định về số lượng như vậy là hợp lý.

Bên cạnh việc tăng số lượng các cuộc thi sắc đẹp, trong dự thảo nghị định này cũng giảm thiểu nhiều quy định dự thi với các thí sinh.

Còn với các cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế tổ chức ở Việt Nam như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Thế giới người Việt thì chưa nên khống chế số lượng, bởi nếu tổ chức tốt sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của từng năm để báo cáo Chính phủ xem xét và quyết định.

Nghị định về hoạt động biểu biễn nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo gồm 6 chương, 30 điều. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục chỉnh sửa để cho ra đời nghị định hoàn thiện, phù hợp với sự phát triển của hoạt động nghệ thuật biểu diễn trong thời gian sớm nhất./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục