Xét xử 1 đại gia Singapore quan hệ với gái mại dâm

Howard Shaw, 41 tuổi, cháu trai của ông trùm điện ảnh Runme Shaw, đã thừa nhận việc quan hệ tình dục với một gái mại dâm vị thành niên.
Howard Shaw, 41 tuổi, cháu trai của ông trùm điện ảnh Runme Shaw, đã thừa nhận việc quan hệ tình dục với một gái mại dâm vị thành niên trong vụ bê bối làm rung chuyển tầng lớp thượng lưu ở Singapore.

Howard Shaw bị truy tố vào tháng Tư vừa qua vì đã quan hệ với một gái gọi 17 tuổi vào tháng 10/2010.

Mại dâm là hợp pháp ở Singapore, nhưng 48 người tuổi từ đầu 20 tới cuối 40 đã bị truy tố tính đến nay theo một đạo luật năm 2008 luận tội hình sự với những ai quan hệ với phụ nữ dưới 18 tuổi.

Danh sách này bao gồm nhiều doanh nhân, nhân viên nhà nước và cả sỹ quan cảnh sát với mức án tù tối đa là bảy năm kèm theo một khoản phạt.

Shaw, vẻ ngoài hốc hác phờ phạc, nói với thẩm phán See Kee Oon trong một phiên điều trần trước xét xử ở tòa án địa phương: “Tôi nhận tội, thưa tòa.”

Luật sư Harpreet Singh Nehal tranh biện rằng, Shaw đáng được hưởng mức án nhẹ vì ông đã “phạm một sai lầm trung thực và hợp lý vì độ tuổi nói trên là rất khó phân biệt.”

Luật sư nói trước tòa: “Về nguyên tắc pháp lý, một người vô tình phạm phải một sai lầm mà họ không biết được coi là không cố tình phạm tội. Luật coi những người này về mặt tinh thần là không đáng trách.”

Shaw, đã kết hôn với một cựu thí sinh thi hoa hậu và có hai con gái từ cuộc hôn nhân trước đó, là người Singapore thứ tư bị buộc tội quan hệ tình dục với cô gái gọi này.

Vụ của ông sẽ được xét xử tiếp vào cuối tháng Bảy.

Dịch vụ cung cấp gái gọi nói trên được quảng cáo trên một trang web nay đã ngừng hoạt động và tên cô gái không được công khai vì cô còn tuổi vị thành niên khi hành vi bán dâm xảy ra.

Trong số các nghi phạm còn có cả một cựu hiệu trưởng trường tiểu học, người đã lãnh án chín tuần ngồi tù.

Năm người nước ngoài cũng bị buộc tội quan hệ tình dục với cô này, bao gồm Juerg Buergin, một du khách 40 tuổi người Thụy Sĩ từng làm việc cho ngân hàng khổng lồ UBS.

Singapore trước giờ được coi là một xã hội bảo thủ và nghiêm khắc, nhưng là một cảng thương mại quan trọng, nên suốt từ thời thuộc địa, ngành công nghiệp tình dục ở đây vẫn nở rộ./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục