Xét xử phúc thẩm vụ án "quan ăn đất" ở Long Xuyên

Phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan việc xây dựng các khu dân cư trái pháp luật ở Long Xuyên, An Giang diễn ra ngày 21/1.
Xét xử phúc thẩm vụ án "quan ăn đất" ở Long Xuyên ảnh 1Các bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: Công Mạo/Vietnam+)

Ngày 21/1, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An giang, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao (tại Thành phố Hồ Chí Minh) mở phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan việc xây dựng các khu dân cư trái pháp luật ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Có 5 bị cáo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, một bị cáo được thả tự do tại tòa.

Trước đó tại phiên xử sơ thẩm ngày 1/11/2013, 23 bị cáo trong vụ án "quan ăn đất" ở thành phố Long Xuyên đã được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên các bị cáo đều được hưởng án tù treo hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ có bị cáo Bùi Phước Dũng, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên bị tuyên án 3 năm tù giam và phải trở lại trại giam.

Tuy nhiên, 12 trong số 23 bị cáo này đã kháng cáo, bao gồm Bùi Phước Dũng, Phạm Thanh Dũng, Lý Thanh Tùng, Trương Văn Đê, Trần Thiện Tích, Lê Văn Hương, Phạm Xuân Gia, Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Hà, Huỳnh Giang Sơn, Nguyễn Thị Tư, Hồ Đăng Chiến (trong đó bị cáo Trương Văn Đê và Nguyễn Văn Chí kháng cao kêu oan, 10 bị cáo còn lại kháng cáo xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền bị cho là thu lợi bất chính.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo kêu oan cho rằng mình chỉ mới thực hiện việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất chứ chưa thành lập khu dân cư như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân ở phiên sơ thẩm và hiện nay, các khu dân cư này vẫn đang là bãi đất hoang.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm vẫn giữ quan điểm như ở phiên sơ thẩm, khẳng định việc truy tố các bị cáo về các tội danh “vi phạm các quy định về sử dụng đất,” “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không oan sai, bác kháng cáo của các bị cáo, cũng như đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm cho tất cả 12 bị cáo.

Sau một ngày xét xử nghiêm túc, đến 19 giờ ngày 21/1, Hội đồng xét xử đã công bố bản án, theo đó bị cáo Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Long Xuyên) bị tuyên 2 năm, 12 ngày tù giam cho cả 2 tội danh (giảm 15 tháng tù giam cho tội danh “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và 9 tháng 12 ngày tù giam cho tội danh “vi phạm các qui định về quản lý đất đai” (bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do tại tòa).

4 bị cáo được tuyên miễn trách nhiệm hình sự là Phạm Xuan Gia, Trần Thiện Tích, Hồ Đăng Chiến, Huỳnh Giang Sơn, Nguyễn Thị Tư. Các bị cáo còn lại y án sơ thẩm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục