Xét xử vụ nhiều cán bộ hải quan làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 46 bị cáo (trong đó có 31 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức ngành hải quan) trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.
Xét xử vụ nhiều cán bộ hải quan làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng ảnh 1Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Sáng 8/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 46 bị cáo (trong đó có 31 bị cáo nguyên là cán bộ, công chức ngành hải quan của An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh) trong vụ án kinh tế xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Cụ thể, Lê Dũng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, cầm đầu vụ án) và Lê Tiến Cường bị truy tố về các tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (sinh năm 1979, quê quán Long An, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu vụ án) bị truy tố về tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ. Bị cáo Hứa Châu bị truy tố về tội buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Văn Ân (nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Huỳnh Dũng Tấn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Mẫn và Lâm Tuấn Phát bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Phạm Tấn Đức, Quách Văn Quí, Nguyễn Quốc Dung và Mai Khắc Trường bị truy tố về tội buôn lậu.

29 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai cán bộ hải quan là Đinh Văn Trí và Lê Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lê Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn) cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đắc Tài và Lâm Tuấn Phát) lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu ký hợp đồng nội địa mua, bán thuốc lá khống của Hứa Châu (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Lâm Kim Ngọc) có thuế giá trị gia tăng là 10%; ký hợp đồng ngoại thương xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia, có thuế giá trị gia tăng là 0%. Sau khi xuất khẩu, Lê Dũng có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thuế giá trị gia tăng.

Các bị cáo Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu, Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường, Phạm Tấn Đức, Tô Nguyễn Trung Hiếu, Quách Văn Quý và Nguyễn Quốc Dung đã cấu kết xuất khẩu qua Campuchia 20.000kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV, nhưng khai báo hải quan là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Craven “A”, trị giá gần 24 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối lập các hợp đồng mua, bán và thanh toán khống thuốc lá điếu qua Campuchia nhằm có bộ hồ sơ xuất khẩu xin hoàn thuế giá trị gia tăng, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho hoàn thuế trong năm kỳ, các bị cáo đã chiếm hưởng số tiền là hơn 80 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, tổng cộng Lê Dũng đã gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn số tiền hơn 52 tỷ đồng; Huỳnh Dũng Tấn và Lê Tiến Cường gây thiệt hại cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn hơn 36 tỷ đồng. Tổng số tiền Hứa Châu, Trần Thị Bích Tuyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 133 tỷ đồng.

Lê Hà - cán bộ Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV, đã sai phạm trong việc tiếp nhận tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu, trong khi Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn chưa có giấy phép kinh doanh thuốc lá của Bộ Công Thương.

Đinh Văn Trí được phân công kiểm hóa tỷ lệ 5% trên hai tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cùng với Nguyễn Tiến Lộc. Mặc dù không thực hiện kiểm hóa nhưng Trí vẫn ký xác nhận đã kiểm hóa theo yêu cầu của Nguyễn Tiến Lộc.

Còn Nguyễn Tiến Lộc thì không kiểm hóa theo quy định trong sáu tờ khai hải quan xuất khẩu thuốc lá điếu của Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 18 tỷ đồng.

Các bị can nguyên cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ngoài việc xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thuốc lá cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn và nhận tiền, các bị can còn thừa nhận đã xác nhận hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa là thực phẩm.

Sau khi bị khởi tố các bị can đã nộp lại tiền thu lợi bất chính cho cơ quan điều tra.

Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 28/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục