Xử lý an toàn quả bom nằm gần khu dân cư ở Đăk Nông

Lực lượng công binh tỉnh Đăk Nông ngày 16/3 sẽ tiến hành xử lý quả bom còn sót lại trong khu dân cư, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiều 25/3, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông cho biết: Ngày 26/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiến hành xử lý quả bom được phát hiện nằm gần khu dân cư ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R' Lấp (tỉnh Đăk Nông).

Hiện đơn vị chức năng đã lập kế hoạch, bố trí cho 16 cán bộ, chiến sỹ công binh và hai xe ôtô, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo việc xử lý an toàn, theo đúng quy trình.

Vào khoảng cuối tháng 8/2013, người dân Thôn 6, xã Đắk Ru phát hiện một quả bom lớn trong rẫy nhà anh Nguyễn Văn Hùng. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho xã Đắk Ru, xã đã báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Tại khu vực có bom, chính quyền đã chăng dây, cắm cờ, biển báo nguy hiểm.

Quả bom được phát hiện bên rìa vườn trồng cao su và điều của người dân. Bom cắm đầu xuống đất, nghiêng 45 độ, đuôi bom lộ trên mặt đất khoảng 30cm. Thân bom còn nguyên lớp sơn màu vàng, xanh, in chữ TRITONA, đường kính đuôi bom khoảng 40cm.

Đại tá Nguyễn Văn An cũng cho biết, quả bom này rất lớn nên không thể hủy nổ tại chỗ vì sẽ gây ảnh hưởng lớn. Do vậy, lực lượng công binh sẽ tiến hành xử lý quả bom trên và đưa về khu vực chuyên hủy nổ bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông.

Đắc Nông là tỉnh phía Nam Tây Nguyên, cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ, có tuyến biên giới với Campuchia dài trên 140km. Trong những năm sau chiến tranh, Đăk Nông đã xảy ra nhiều tai nạn thương tâm do bom mìn sót lại.

Hiện nay, Đăk Nông là một trong những điểm nóng về xử lý bom mìn sau chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục