Xử lý nghiêm vụ xe biển xanh đi vào đường cấm và bỏ chạy

Cảnh sát giao thông Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý trường hợp xe ôtô "biển xanh" 34B-2456 đi vào đường cấm rồi bỏ chạy khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe.
Xử lý nghiêm vụ xe biển xanh đi vào đường cấm và bỏ chạy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội (PC 67) cho biết, đơn vị chức năng đang lập hồ sơ xử lý trường hợp xe ôtô "biển xanh" 34B-2456 đi vào đường cấm, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển xe đã lái xe bỏ chạy.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 14/9, chiếc xe ôtô Ford mang biển kiểm soát 34B-2456 chạy với tốc độ khá nhanh, đi vào đường cấm ở khu vực ngã tư Lê Duẩn- Khâm Thiên.

Phát hiện xe vi phạm, tổ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở khu vực này đã ra lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, nhưng lái xe ôtô 34B-2456 đã không chấp hành mà còn tăng tốc, lạng lách, đánh võng chạy thẳng vào đường Khâm Thiên.

Khi chạy đến địa chỉ 106 Khâm Thiên, chiếc xe đã đâm vào bên đường.

Lúc này, hai cảnh sát giao thông tiến lên phía trước yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ nhưng tài xế vẫn không chấp hành mà ngồi "cố thủ" trong xe.

Chỉ đến khi lực lượng chức năng được tăng cường, tài xế mới chịu mở cửa xe để làm việc.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4, rất may sự việc không gây hậu quả về người và các phương tiện đi đường, nhưng đối với hành vi lái xe bỏ chạy của tài xế, đơn vị sẽ lập hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, chiếc xe ôtô biển kiểm soát 34B-2456 được điều chuyển từ Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương giao cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương quản lý, sử dụng, phục vụ công tác của đơn vị.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục