Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2015. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáu tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 11.179 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.478 người, bị thương 10.149 người, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.648 vụ (12,85%), giảm 211 người chết (4,5%), giảm 2.114 người bị thương (17,24%).

Những kết quả tích cực về tình hình an toàn giao thông đã được đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm nay, tổ chức ngày 2/7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Phân tích số liệu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy tai nạn giao thông trên đường bộ chiếm tới 98,5% số vụ, 96,8% số người chết và 99,6% số người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Mặc dù tai nạn giao thông đường bộ giảm nhưng tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy lại tăng. 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì tai nạn giao thông, trong đó 8 địa phương giảm trên 20% số người chết là Cao Bằng, Tây Ninh, Bạc Liêu, Đồng Nai, Hà Giang, Ninh Bình, Sóc Trăng, Lâm Đồng.

Đặc biệt Cao Bằng giảm gần 50% số người chết do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó có 12 tỉnh tăng trên 10% là Hải Dương, Hà Tĩnh, Kon Tum, Bình Dương, Điện Biên, Bắc Ninh, Nam Định, Gia Lai, Bắc Giang, Trà Vinh, An Giang, Bắc Kạn.

Khẳng định trong điều kiện phương tiện giao thông tăng nhanh, nhưng tai nạn giao thông liên tục giảm cả ba tiêu chí là do sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp cụ thể, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm nay, đặc biệt là các Bộ Giao thông Vận tải, Công an, bộ phận thường trực Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Phó Thủ tướng cho rằng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, hành vi của người tham gia giao thông, lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải; công tác thống kê dữ liệu, chia sẻ, cập nhật thông tin giữa bộ, ngành, địa phương, giữa các lực lượng còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lái xe, chủ doanh nghiệp vận tải.

Lưu ý các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW, Nghị quyết của Quốc hội, giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại mỗi địa phương, thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2015 là “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện,” Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì rà lại các chế tài để tăng cường xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các địa phương phối hợp với ngành Công an tăng cường siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ôtô, áp dụng biện pháp tước phù hiệu xe hoặc tước giấy phép kinh doanh nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng.

Bộ tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác, kiểm soát tải trọng phương tiện, tiếp tục duy trì hoạt động của trạm cân xe lưu động, tổ chức giao thông tốt hơn nữa.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục huy động lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động, tăng cường kiểm soát theo chuyên đề, đặc biệt là tuần tra trên các tuyến huyện lộ, tỉnh lộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm tại các địa bàn gia tăng dân số vãng lai, dịp nghỉ Hè, nghỉ lễ, trung tâm du lịch, nơi tổ chức thi.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hành khách trên đường bộ.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tài liệu giảng dạy an toàn giao thông chính khóa hiện hành cho phù hợp hơn về nội dung, lứa tuổi, cấp học và thời lượng giảng dạy của các cấp học, để đưa vào giảng dạy sau năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục