Xử phạt nghiêm hành vi giúp người khác ở lại nước ngoài trái phép

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã xử phạt hơn 450 triệu đồng đối với 3 đối tượng có hành vi “Giúp đỡ người khác ở lại nước ngoài trái phép.”
Xử phạt nghiêm hành vi giúp người khác ở lại nước ngoài trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thượng tá Dư Văn Diệp, Phó Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) cho biết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phạt hơn 450 triệu đồng đối với 3 đối tượng có hành vi “Giúp đỡ người khác ở lại nước ngoài trái phép” và 119 trường hợp sử dụng hộ chiếu đóng dấu kiểm chứng giả để làm thủ tục xuất - nhập cảnh về Việt Nam.

Trong đó, 3 đối tượng có hành vi “Giúp đỡ người khác ở lại nước ngoài trái phép" bị xử phạt gồm Vũ Thị Nguyệt (30 tuổi, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị phạt 20 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Quỳnh (20 tuổi, quê quán xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Tấn Hà (sinh năm 1986, trú tại thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/12, tại Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, cán bộ, chiến sĩ Phòng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y phát hiện 3 đối tượng Nguyệt, Quỳnh, Hà đang tiến hành giao nhận hộ chiếu, giấy thông hành trước quầy đổi tiền Vương Trang tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (ngoài khu vực làm thủ tục biên phòng). Tổ kiểm tra giám sát đã kiểm tra, phát hiện 11 cuốn hộ chiếu và 2 giấy thông hành đã làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Bằng nghiệp vụ, tổ kiểm tra đã phát hiện bên trong cuốn hộ chiếu và giấy thông hành trên đều được đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh giả; qua khai thác đối tượng Nguyệt khai nhận 11 cuốn hộ chiếu, 2 giấy thông hành trên đều không làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trạm Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, mà lại nhờ hai đối tượng người Lào đóng dấu hộ.

Trước thông tin đó, lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào tiến hành kiểm tra 2 đối tượng người Lào và phát hiện 2 con dấu giả được sử dụng để đóng dấu kiểm chứng. Qua khai thác, hai đối tượng người Lào khai nhận toàn bộ hành vi, còn hai con dấu các đối tượng khai nhận mua từ Thái Lan với giá 2 triệu Kip Lào từ tháng 11/2014. Hiện 2 đối tượng này đã được bàn giao cho lực lượng chức năng của nước bạn Lào để điều tra, xử lý.

Thượng tá Dư Văn Diệp, Phó trưởng Phòng phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) cảnh báo: Để tránh những hệ lụy không đáng có đối với người dân khi đi sang Lào làm việc, những cá nhân sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành phải trực tiếp tới các trạm kiểm soát cửa khẩu để làm thủ tục xuất nhập cảnh; không được gửi, nhờ hoặc thuê các cá nhân khác đóng dấu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục