Xử vụ lừa đảo 83 người, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo tổng cộng 47 năm tù giam.
Sau 3 ngày xét xử, ngày 28/12, Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo lớn nhất tỉnh Cao Bằng tổng cộng 47 năm tù giam.

Theo cáo trạng, tháng 12/2009, Nông Thị Vân (SN 1985) là giáo viên Trường trung học cơ sở Thị Xuân, xã Đa Thông, huyện Thông Nông (Cao Bằng) quen biết Triệu Văn Việt (SN 1967), ở Tổ 23, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, là nhân viên bảo vệ bãi đỗ xe. Vân nói với Việt có quen biết nhiều lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo nên có khả năng xin được việc cho nhiều người vào các ngành khác nhau.

Chi phí mỗi hồ sơ từ 30-50 triệu đồng, tùy thuộc vào bằng cấp. Nếu không xin được việc, Vân sẽ trả lại tiền. Việt nhận hồ sơ và tiền để chuyển cho Vân, Vân sẽ trích lại cho Việt 2 triệu đồng/hồ sơ. Việt đồng ý và xây dựng các đầu mối nhận hồ sơ của những người có nhu cầu xin việc.

Từ tháng 6/2010-12/2010, Triệu Văn Việt đã lôi kéo các đối tượng Nông Văn Dích, Dương Bích Quyên, Trương Thanh Lùng, Lưu Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Linh (cùng trú tại thành phố Cao Bằng) vào đường dây lừa đảo. Tổng cộng, Việt đã nhận từ các “cộng tác viên” 83 bộ hồ sơ và 2 tỷ 914 triệu đồng. Sau khi thu nhận hồ sơ và tiền, Việt chuyển tiền mặt và qua tài khoản cho Nông Thị Vân 1 tỷ 547 triệu đồng, giữ lại 1 tỷ 367 triệu.

Các đối tượng Nông Văn Dích chiếm đoạt 120 triệu đồng, Dương Bích Quyên chiếm đoạt 61 triệu đồng thu thêm từ các bị hại. Khi đã mất tiền mà không xin được việc, các nạn nhân trình báo cơ quan Công an và hành vi của nhóm lừa trên bị phát giác. Biết không thể trốn tránh, Việt đã tự trả lại một phần tiền cho Nông Văn Dích, Dương Bích Quyên và 14 bị hại với số tiền trên 600 triệu đồng nhằm khắc phục một phần thiệt hại do mình gây ra. Còn các bị cáo Nông Văn Dích, Dương Bích Quyên sau khi sự việc phạm tội bị phát giác đã khắc phục toàn bộ hậu quả bằng cách trả lại đủ số tiền cho các bị hại.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nông Thị Vân 20 năm tù, Triệu Văn Việt 18 năm tù, Nông Văn Dích 5 năm tù, Dương Bích Quyên 4 năm tù./.

Quốc Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục