Xuất hiện thêm một nhóm khủng bố hoàn toàn mới tại Syria

Các tay súng từ bộ lạc al-Jabour vừa thành lập một nhóm chống đối mới ở miền Bắc Syria, nhằm mục tiêu ám sát chỉ huy và các chiến binh người Kurd.
Xuất hiện thêm một nhóm khủng bố hoàn toàn mới tại Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lhvnews.com)

Các nguồn tin khu vực ngày 14/8 cho biết một nhóm khủng bố mới vừa mới xuất hiện tại khu vực miền Bắc Syria.

Theo những nguồn tin này, tổng cộng có khoảng 150 tay súng từ bộ lạc al-Jabour đã thành lập một nhóm chống đối mới ở miền Bắc Syria có tên gọi là "Al Moqavema al-Arabia chống lại Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd" có trụ sở chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm này cho biết trong một chiến dịch gần đây, các tay súng của nhóm này đã ám sát một chỉ huy của các chiến binh người Kurd trong một vụ tấn công tự sát ở tỉnh Hasaka.

Trước đó, chỉ huy nhóm Jeish al-Islam Mohammad Alouch hồi giữa tháng 5 tiết lộ rằng một nhóm đối lập mới sẽ sớm được thành lập ở khu vực miền Bắc Syria trong một nỗ lực nhằm thống nhất các nhóm nổi dậy vốn đang bị thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của quân chính phủ Syria trong những tuần vừa qua.

Alouch cho rằng lý do chính của việc thành lập nhóm mới là nhằm thay đổi cán cân sức mạnh theo chiều hướng có lợi cho các nhóm phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục