Xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ tăng lên một triệu thùng mỗi ngày

Iran đã sẵn sàng tăng lượng dầu thô xuất khẩu lên 1 triệu thùng/ngày, ngay sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nhà nước Hồi giáo này được gỡ bỏ.
Xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ tăng lên một triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh khẳng định Tehran đã sẵn sàng tăng lượng dầu thô xuất khẩu lên 1 triệu thùng/ngày, ngay sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nhà nước Hồi giáo này được gỡ bỏ.

Ông Zangeneh nói thêm việc gia tăng nguồn cung xuất khẩu của Iran sẽ không gây tác động lớn tới thị trường dầu mỏ để khiến giá dầu bị sụt giảm.

Iran đang lên kế hoạch khởi động hoạt động tìm kiếm và thăm dò mỏ khí đốt khổng lồ South Pars, nằm ở phía Nam Iran. Đây là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới với trữ lượng ước tính khoảng 14.000 tỷ m3 khí đốt và 18 tỷ thùng khí hóa lỏng. Hồi đầu tháng này, người phát ngôn của Chính phủ Iran Mohammad Baqer Nobakht cho hay doanh thu dầu mỏ của Tehran trong năm 2014 đã đạt gần 53 tỷ USD.

Các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ của Iran chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu đang ngăn chặn các ngân hàng quốc tế chuyển tiền bán dầu cho Cộng hòa Hồi giáo Iran do chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này. Ông Nobakht cho hay Iran đã không nhận được số tiền 7,8 tỷ USD doanh thu bán dầu thô trong những tháng gần đây.

Các tập đoàn dầu mỏ nước ngoài đang bày tỏ sự quan tâm đối với các dự án tại Iran, sau khi các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nhà nước Hồi giáo này được nới lỏng do các kết quả tích cực của các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran với sáu cường quốc trên thế giới (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức). Các bên tham gia đàm phán đang phấn đấu để đạt được một hiệp ước chính thức nhằm giải quyết triệt để vấn đề hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục