Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 5 tháng

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Ban thư ký Cơ quan xuất khẩu gạo một cửa của Campuchia, nước này đã xuất khẩu 243.025 tấn gạo trong năm tháng đầu năm, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm ảnh 1Một cửa hàng bán gạo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Ban thư ký Cơ quan xuất khẩu gạo một cửa của Campuchia, nước này đã xuất khẩu 243.025 tấn gạo trong năm tháng đầu năm, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần 70 doanh nghiệp Campuchia đã xuất khẩu gạo sang 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ba khách hàng nhập khẩu nhiều gạo nhất của Campuchia là Trung Quốc, Pháp và Ba Lan. Trong năm tháng đầu năm, Campuchia xuất khẩu 68.437 tấn gạo sang Trung Quốc, 29.717 tấn sang Pháp và 26.513 tấn sang Ba Lan.

Campuchia thu hoạch hơn 9 triệu tấn lúa/năm và xuất khẩu hơn 3 triệu tấn gạo/năm. Năm 2010, Campuchia đưa ra chiến lược quảng bá lúa gạo, đề ra mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào cuối năm nay.

Tuy vậy, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Sun Chanthol đầu năm nay cho hay các nhà máy xay xát gạo nước này đang phải giải quyết tình trạng thiếu vốn và năng lực chưa đáp ứng được nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục