Xuất khẩu gạo của Myanmar giảm trong 10 tháng tài khóa 2015

Kim ngạch xuất khẩu gạo của Myanmar trong 10 tháng của tài khóa 2015 (từ tháng 4/2015 đến 1/2016) đạt trên 308 triệu USD, giảm 62 triệu USD so với cùng kỳ tài khóa trước.
Xuất khẩu gạo của Myanmar giảm trong 10 tháng tài khóa 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: customstoday.com.pk)

Theo báo cáo của Liên hiệp lúa gạo Myanmar, kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này trong 10 tháng (từ tháng 4/2015 đến 1/2016) của tài khóa 2015 đạt trên 308 triệu USD, giảm 62 triệu USD so với cùng kỳ tài khóa trước.

Về khối lượng, trong cùng thời gian, Myanmar xuất khẩu được trên 830.000 tấn gạo, giảm hơn 150.000 tấn so với cùng kỳ tài khóa trước.

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên, theo Liên hiệp này, là do các trận lụt lớn trong mùa mưa (từ tháng 6-10/2015) vừa qua đã phá hại các cánh đồng lúa trên toàn Myanmar.

Myanmar đã nối lại hoạt động xuất khẩu thóc gạo vào giữa tháng 9/2015 sau khi bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo kéo dài một tháng rưỡi trước đó nhằm bình ổn giá lúa gạo và bảo đảm tình hình tự cung của các địa phương sau các trận lũ lụt.

Trong tài khóa 2014, Myanmar xuất khẩu tổng cộng 1.365.000 tấn gạo, đạt kim ngạch 507 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục