Xuất khẩu hoa của Lâm Đồng đang tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu hoa của Lâm Đồng tăng nhanh trong những năm gần đây và chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hoa cả nước.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng cho biết, kim ngạch xuất khẩu hoa của Lâm Đồng tăng nhanh trong những năm gần đây và chiếm gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu hoa cả nước.

Năm năm 2007 kim ngạch xuất khẩu hoa trực tiếp của Lâm Đồng đạt 9 triệu USD; năm 2008 là 9,6 triệu USD; năm 2009 lên 13 triệu USD và dự kiến năm 2010 lên khoảng 16 triệu USD.

Theo giới trồng và kinh doanh hoa thì đây chỉ là con số xuất khẩu trực tiếp từ các doanh nghiệp của tỉnh, trên thực tế kim ngạch xuất khẩu hoa của Lâm Đồng còn cao hơn rất nhiều do có một lượng lớn hoa được xuất khẩu qua các doanh nghiệp khác ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thị trường xuất khẩu hoa chính của Lâm Đồng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Thái Lan, Australia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Campuchia, Pháp và Hà Lan.

Các doanh nghiệp không chỉ xuất khẩu hoa tươi mà còn xuất khẩu nhiều loại hoa ép khô. Hoa hồng, cúc, hồng môn, cẩm chướng, salem, ngàn sao... là các loại hoa xuất khẩu chính và ngày càng có vị trí cao trên thị trường thế giới.

Hiện nay các vùng chuyên canh hoa lớn của tỉnh như Đà Lạt, Đức Trọng... đã áp dụng sản xuất hoa theo hướng công nghệ cao tốt nhất ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trồng hoa xuất khẩu đạt lợi nhuận ròng lên đến 2 tỉ đồng/ha/năm./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục