Xuất khẩu khu vực Eurozone phục hồi mạnh trong tháng Chín

Xuất khẩu của toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu trong tháng Chín đã có bước ngoặt lớn khi chấm dứt chuỗi ba tháng sụt giảm, lần đầu tiên tăng trưởng trở lại, đạt 171,9 tỷ euro, tăng 4,2%.
Xuất khẩu khu vực Eurozone phục hồi mạnh trong tháng Chín ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.timesofmalta.com)

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), xuất khẩu của toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng Chín đã có bước ngoặt lớn khi chấm dứt chuỗi ba tháng sụt giảm và lần đầu tiên tăng trưởng trở lại, đạt 171,9 tỷ euro (215 tỷ USD), tăng 4,2% so với tháng Tám.

Nhập khẩu cũng tăng 3,0%, đưa thặng dư thương mại trong tháng Chín đạt 18,5 tỷ euro, tăng 8,6 tỷ euro so với tháng Tám.

Thông tin tích cực này được đưa ra sau khi trước đó vài ngày, Cơ quan này cho biết kinh tế của khối 18 quốc gia thành viên Eurozone đã tăng trưởng nhẹ 0,2% trong quý 3 vừa qua.

Trong khi đó, xuất khẩu của toàn khối 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng Chín cũng tăng 5,8%, trong khi nhập khẩu tăng 3,2%.

Không ngoài dự đoán, Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cũng là nước đạt thặng dư thương mại lớn nhất EU, với 138,8 tỷ euro từ đầu năm tới nay. Tiếp đến là Hà Lan với 38,5 tỷ euro.

Trong khi đó, Anh - nước nằm ngoài Khu vực Eurozone - có mức thâm hụt thương mại lớn nhất, với 89,8 tỷ euro. Tiếp đến là các nước Pháp, Tây Ban Nha và Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục