Xuất khẩu lao động 2009: Không thể cán đích

Mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm nay là “không thể thực hiện được” và dự kiến chỉ đạt khoảng 70.000 người.
Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh nhận định mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay là “không thể thực hiện được” và dự kiến số lao động đi làm việc ở nước ngoài cả năm nay chỉ khoảng 70.000 người, giảm trên 22% so với mục tiêu đề ra.

Trao đổi với báo chí ngày 27/11, ông Quỳnh cũng cho biết nguyên nhân chính khiến việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp khó khăn là do các nước bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên đã hạn chế tiếp nhận lao động. Bên cạnh đó, nhiều lao động phải về nước trước thời hạn do tác động của suy thoái kinh tế.

Theo ông Quỳnh, trong bối cảnh thị trường lao động thế giới đã bắt đầu hồi phục, nhu cầu nhận lao động ở một số thị trường đã tăng trở lại, Cục đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp cố gắng khai thác tốt thị trường hiện có để đưa lao động đi làm việc, trong đó chú trọng các thị trường truyền thống như Malaysia, Đài Loan, Trung Đông, Libya và Hàn Quốc.

Cùng với đó, Cục cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án hỗ trợ các huyện nghèo xuất khẩu lao động theo Quyết định 71 của Chính phủ.

Ông Quỳnh cho biết, sau 6 tháng thực hiện đề án này, đã có trên 600 lao động ở các huyện nghèo được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Hiện gần 3.000 lao động ở các huyện này đang được đào tạo nghề để chuẩn bị đưa đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, Cục đang triển khai thí điểm đào tạo một số nghề có nhu cầu cao trên thế giới như thợ hàn, du lịch-khách sạn, xây dựng.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, việc Cục quản lý lao động ngoài nước khai trương trang web tại địa chỉ www.dolab.gov.vn ngày 27/11 được xem một trong những biện pháp góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin về xuất khẩu lao động, tạo thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngăn ngừa các hiện tượng lừa đảo trong xuất khẩu lao động.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, 10 tháng đầu năm nay, cả nước đưa trên 58.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất vẫn là Đài Loan, tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Macao và Malaysia./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục