Xuất khẩu nhân sâm của Hàn giảm do kinh tế trì trệ

Theo Tổng công ty Nông-Thủy sản-Thực phẩm Hàn, xuất khẩu nhân sâm, các sản phẩm từ sâm của nước này sụt giảm mạnh do suy thoái kinh tế.
Theo Tổng công ty Nông-Thủy sản và Thực phẩm thương mại Hàn Quốc, xuất khẩu nhân sâm và các sản phẩm từ sâm của nước này sụt giảm mạnh trong năm nay do nhu cầu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giảm sút trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài.

Cũng theo Tổng công ty, tổng giá trị xuất khẩu nhân sâm và các sản phẩm từ sâm đã giảm 23,7% xuống còn 125,4 triệu USD trong 10 tháng đầu năm nay. Hồng sâm chịu thiệt hại nhiều nhất, với xuất khẩu giảm 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồng sâm chiếm tới 46,8% tổng giá trị xuất khẩu nhân sâm và các sản phẩm từ sâm trong 10 tháng qua.

Một quan chức của Tổng công ty nói rằng sự đình trệ kinh tế tại Trung Quốc, thị trường lớn của nhân sâm Hàn Quốc, đã khiến doanh số bán ra chậm lại. Tuy nhiên, quan chức này cũng hy vọng xuất khẩu nhân sâm sẽ phục hồi trong tương lai gần, khi cho rằng "xuất khẩu năm nay đã bị lấn át bởi số lượng xuất khẩu kỷ lục của năm ngoái và tốc độ xuất khẩu chậm lại hiện nay nên được xem là tạm thời."

Hàn Quốc đã chứng kiến tốc độ gia tăng khác thường lên tới 52,4% trong xuất khẩu nhân sâm và các sản phẩm nhân sâm trong năm 2011 so với năm trước đó.

Doanh số bán hồng sâm ở trong nước cũng giảm 33,5% và 36,6% trong tháng Bảy và tháng Tám năm nay trước khi tăng trở lại 1,8% vào tháng Chín vừa qua.

Công ty Nhân sâm Hàn Quốc bị giảm 24,1% về doanh số bán hàng trong quý 3 năm nay so với một năm trước đó. Lợi nhuận kinh doanh cũng giảm 63% và lợi nhuận sau thuế giảm 61,9%./.

Việt Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục