Xuất khẩu sản phẩm hóa dầu của Iran đạt 10 tỷ USD trong năm 2016

Giám đốc điều hành Công ty Hóa dầu Quốc gia Iran vừa thông báo, nước này đã xuất khẩu 19 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu có tổng giá 10 tỷ USD kể từ đầu năm lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3/2016).
Xuất khẩu sản phẩm hóa dầu của Iran đạt 10 tỷ USD trong năm 2016 ảnh 1Iran đã xuất khẩu 19 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ​giám đốc điều hành Công ty Hóa dầu Quốc gia Iran (NPC), ông Marziyeh Shahdaie vừa thông báo, nước này đã xuất khẩu 19 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu có tổng giá 10 tỷ USD kể từ đầu năm lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/3/2016).

Hãng tin Mehr của Iran ngày 26/2 dẫn lời ông Shahdaie cho biết, 5 dự án hóa dầu mới ở nước này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm tới (bắt đầu từ ngày 21/3/2017).

Iran hiện đang sản xuất 65 triệu tấn các sản phẩm hóa dầu mỗi năm. Nước này có kế hoạch tăng gấp ba mức công suất lắp đặt của các khu liên hợp sản xuất hóa dầu trong vòng 10 năm tới.​

Theo ông Shahdaie, khả năng tự cung-tự cấp các thiết bị kỹ thuật cho ngành hóa dầu Iran hiện đạt 70%. Sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran ký kết với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015 chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2016, nhiều công ty châu Âu đã ngỏ ý muốn hợp tác với NPC trong lĩnh vực hóa dầu.

Iran có kế hoạch đến năm 2020 sẽ thu hút khoảng 185 tỷ USD đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí và công nghiệp hóa dầu.

Trong một diễn biến khác, nước Cộng hòa Hồi giáo này có dự định phát hành trái phiếu để huy động 4,5 tỷ USD cho các dự án năng lượng vào tháng 3/2018.

Iran đang mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Tehran được bãi bỏ từ giữa tháng 1/2016. Việc phát hành trái phiếu quốc tế đã không còn tồn tại ở Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Mới đây ngày 25/2, Quốc hội Iran đã phể chuẩn một điều khoản trong dự luật ngân sách tài khóa tới (bắt đầu từ ngày 21/3/2017), theo đó cho phép Bộ Dầu mỏ phát hành trái phiếu cả bằng đồng nội tệ (rial) và ngoại tệ có tổng trị giá 4,5 tỷ USD.

Trong đó, 3 tỷ USD sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của Bộ Dầu mỏ Iran liên quan đến các dự án hiện nay; 1,5 tỷ còn lại được đầu tư cho các dự án dầu khí mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục