Xuất khẩu vũ khí của Israel năm 2012 đạt mức kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Israel đạt mức cao kỷ lục trong năm 2012, đạt 7,4 tỷ USD so với 5,8 tỷ USD trong năm 2011.

Bộ Quốc phòng Israel ngày 23/7 tiết lộ kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm liên quan tới quốc phòng của quốc gia này đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay trong năm 2012, đạt 7,4 tỷ USD so với 5,8 tỷ USD trong năm 2011.

Những thị trường chính của Israel nằm ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, trong khi hai hợp đồng béo bở nhất là bán vệ tinh và máy bay do thám tiên tiến cho Italy.

Shmaya Avieli, Giám đốc Cục xuất khẩu quốc phòng và trợ giúp quốc phòng nước ngoài, ước tính rằng xuất khẩu vũ khí năm 2013 của Israel sẽ đạt khoảng 4,3 tỷ USD. Ông còn tiết lộ Israel đang xem xét những thương vụ mới với Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định "không bao giờ ngừng giao dịch với Thổ Nhĩ Kỳ".

Bất chấp giá trị xuất khẩu gia tăng năm 2012, doanh thu xuất khẩu vũ khí của Israel đã sụt giảm trong các ngành quốc phòng nhỏ và vừa. Theo Bộ Quốc phòng Israel, đây là kết quả của xu hướng toàn cầu về sự phụ thuộc đang gia tăng vào các ngành địa phương, nhất là ở châu Á và Nam Mỹ.

Bộ Quốc phòng Israel thừa nhận những khó khăn trong việc tiếp thị nhiều cấu kiện của hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt. Ông Avieli nói: "Chúng tôi đang nỗ lực tiếp thị chúng cũng như hệ thống đánh chặn tên lửa chống tăng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục