Xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ của Thụy Sĩ đứng thứ 6 thế giới

Thụy Sĩ đứng thứ sáu thế giới về xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ, chỉ sau Mỹ, Italy, Đức, Brazil và Áo; thậm chí còn trên cả Nga và Hàn Quốc.
Xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ của Thụy Sĩ đứng thứ 6 thế giới ảnh 1Máy bay chiến đấu của Thụy Sĩ. (Nguồn: flickr.com)

Mặc dù là quốc gia trung lập với quy mô dân số nhỏ, song Thụy Sĩ lại là một quốc gia có thứ hạng trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ.

Theo báo cáo của Học viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển có trụ sở tại Geneva, một số lượng đáng kể vũ khí của Thụy Sĩ được tìm thấy trong các vùng có xung đột như Syria và Libya.

Báo cáo Điều tra vũ khí hạng nhẹ là một dự án nghiên cứu độc lập của Học viện đã xếp hạng Thụy Sĩ đứng thứ sáu về tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí chỉ sau Mỹ, Italy, Đức, Brazil và Áo; thậm chí còn xếp trước cả Israel, Nga và Hàn Quốc.

Báo cáo mới được trình bày tại Liên hợp quốc này cho thấy buôn bán vũ khí hạng nhẹ đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua với giá trị thị phần tăng từ 2,3 tỷ USD năm 2001 lên 4,5 tỷ USD năm 2011.

Xuất khẩu đạn dược và vũ khí hạng nhẹ của Thụy Sĩ đã lên tới 191 triệu USD (172 triệu franc) trong năm 2011, so với 917 triệu USD của Mỹ.

Vũ khí hạng nhẹ bao gồm súng lục ổ quay và súng ngắn tự nạp, súng trường, súng trường tấn công, súng máy phụ, và súng máy hạng nhẹ. Ngoài ra, vũ khí hạng nhẹ còn bao gồm cả đạn dược, hộp đạn tên lửa đẩy, các chất dễ nổ.

Báo cáo được đưa ra sau khi truy tìm nguồn gốc từ cách một số trang thiết bị chiến tranh được tìm thấy tại các khu vực xung đột. Chẳng hạn như pháo Thụy Sĩ đã được tìm thấy ở Morocco vào năm 2004, và đạn dược của Thụy Sĩ xuất hiện ở Libya trong năm 2011 sau khi xuất khẩu sang Qatar vào năm 2009.

Và năm 2012, lựu đạn Thụy Sĩ đã được phát hiện ở Syria. Sau khi lựu đạn Thụy Sĩ sản xuất ban đầu được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong năm 2003 và 2004, nhưng sau gần một thập kỷ lại được phát hiện thuộc sở hữu của phe đối lập Syria.

Số lựu đạn này đã được chuyển qua Jordan vào năm 2004, và từ đó tiếp tục chuyển tới Syria.

Tuy nhiên, báo cáo điều tra vũ khí hạng nhẹ vẫn ca ngợi Thụy Sĩ về tính minh bạch tương đối cao trong xuất khẩu vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục