Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Tây Ban Nha

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam và sự phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha là cơ hội để hai bên nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 26/3 tại Hà Nội, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tây Ban Nha-Việt Nam: Các cơ hội tăng trưởng” nhằm giới thiệu tiềm năng và thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Alfonso Tena nêu vắn tắt mục đích và ý nghĩa tọa đàm, nhấn mạnh đây là dịp để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Dũng, hệ thống chính trị ổn định, thị trường rộng lớn với gần 90 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, tài nguyên khoáng sản phong phú là những thế mạnh để Việt Nam thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tây Ban Nha.

Giới thiệu các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài, ông Hoàng Văn Dũng cho biết Việt Nam muốn thu hút đầu tư vào các ngành cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản, viễn thông, y tế, giáo dục, du lịch và tăng trưởng xanh...

Tại tọa đàm, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha José Manual García-Margallo nêu rõ Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư của Khu vực đồng euro đang phục hồi nhờ thực hiện một loạt cải cách tài chính, thể chế và thị trường bất động sản.

Tây Ban Nha sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc đối phó với các khó khăn kinh tế. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam và sự phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha là cơ hội để hai bên nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cũng tại tọa đàm, đại điện doanh nghiệp Tây Ban Nha trả lời những câu hỏi của đại biểu trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đạt hơn 2 tỷ euro năm 2013. Tây Ban Nha hiện đứng thứ 59 trong các nước và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký 30,3 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục