Xung đột giữa cảnh sát và các phần tử cực đoan tại Ba Lan

Xung đột đã nổ ra trong ngày lễ Độc lập của Ba Lan khi những phần tử cực đoan tấn công những người tham gia tuần hành và lực lượng cảnh sát tại thủ đô Warsaw.
Xung đột giữa cảnh sát và các phần tử cực đoan tại Ba Lan ảnh 1Xung đột giữa cảnh sát Ba Lan và những phần tử cực đoan. (Nguồn: Reuters)

Ngày 11/11, xung đột đã nổ ra trong ngày lễ Độc lập của Ba Lan khi những phần tử cực đoan tấn công những người tham gia tuần hành và lực lượng cảnh sát tại thủ đô Warsaw. Ít nhất 23 cảnh sát và 24 người tuần hành đã bị thương.

Cảnh sát cho biết có khoảng 30.000 người dân đã tham gia cuộc tuần hành nhân ngày "Độc lập", trong khi những người tổ chức đưa ra con số 100.000 người.

Một nhóm những kẻ khiêu khích đã chờ đoàn người tuần hành tại sân vận động quốc gia, nơi dự kiến kết thúc cuộc mít tinh. Những phần tử cực đoan bịt mặt đã ném pháo, bom khói, bom xăng, chai lọ và gạch đá vào những người tuần hành và cảnh sát.

Cảnh sát phải sử dụng vòi rồng, hơi cay và đạn cao su để trấn áp những kẻ quá khích. Nhà chức trách Ba Lan thông báo đã bắt giữ ít nhất 276 kẻ gây rối, phần lớn là các cổ động viên bóng đá Ba Lan.

Chính quyền thủ đô Warsaw cho biết những kẻ gây rối phá hoại nhiều công trình của thành phố như đường xá, cầu cống và các trạm xe điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục